Báo Đồng Nai điện tử
En

Nửa thế kỷ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

03:06, 15/06/2022

Nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 16-6-1972, Kho J250 (Cục Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật) được thành lập.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 16-6-1972, Kho J250 (Cục Xe máy, Tổng cục Kỹ thuật) được thành lập.

Lãnh đạo đơn vị kiểm tra công tác bảo đảm an toàn kho trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: N.HÀ
Lãnh đạo đơn vị kiểm tra công tác bảo đảm an toàn kho trong thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: N.HÀ

Nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, nhiều lần thay đổi vị trí đóng quân, chiến đấu, chiến thắng kẻ thù và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Đoàn kết vượt khó

Có mặt trước ngày Kho J250 được thành lập, đại tá Trần Doãn Phiếu, nguyên Chủ nhiệm Kho J250 nhớ lại, ra đời trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, cơ sở vật chất, nhà cửa kho tàng đều làm bằng tre, nứa đơn sơ, Kho J250 phải nhiều lần di chuyển để phù hợp với thời chiến và đảm bảo nhiệm vụ; trình độ CBCS chưa được đào tạo bài bản, khối lượng nhiệm vụ lớn..., nhưng toàn đơn vị đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ cải biên, gia cố theo yêu cầu của chiến trường; bảo quản, cấp phát vật tư, xe máy theo chỉ lệnh của cấp trên…

Cùng với hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, Kho J250 còn xây dựng tốt mối đoàn kết quân dân. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã đóng góp, ủng hộ các loại quỹ trên 600 triệu đồng; tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho gia đình chính sách, gia đình neo đơn, khó khăn của đơn vị và địa phương trên 60 triệu đồng; tặng quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn đóng quân khoảng 200 triệu đồng…

Cũng theo đại tá Trần Doãn Phiếu, trở về dự kỷ niệm nửa thế kỷ thành lập đơn vị, ông rất vui mừng vì cơ sở vật chất của Kho J250 ngày càng khang trang; đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; cán bộ, quân nhân có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, được cấp trên ghi nhận.

“Điều đó chứng tỏ thế hệ cán bộ chỉ huy, quân nhân toàn đơn vị hôm nay đã kế thừa xứng đáng truyền thống của cha ông đi trước, đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - đại tá Trần Doãn Phiếu nhấn mạnh.

Theo thượng tá Kiều Xuân Quảng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho J250, những năm gần đây, Đảng bộ, Ban Chỉ huy Kho luôn lãnh đạo hoàn thành tốt, nhiều mặt xuất sắc các nhiệm vụ như: tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, cấp phát trang bị vật tư kỹ thuật xe - máy, tăng thiết giáp và công binh của Bộ Quốc phòng cho các đơn vị phía Nam và Tây nguyên, kịp thời huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; đảm bảo dự trữ quốc phòng, dự trữ quốc gia, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới.

Chỉ trong giai đoạn 2016-2021, đơn vị đã tiếp nhận, cấp phát trên 2,3 ngàn xe ô tô các loại; 850 tấn vật tư phụ tùng xe máy và tăng thiết giáp; hơn 7,5 ngàn bình điện cùng nhiều trang bị vật tư đảm bảo khác một cách an toàn. Bảo quản thường xuyên, định kỳ trên 1,8 ngàn lượt xe; hơn 49 ngàn lượt mặt hàng cùng nhiều vật tư trang bị khác. Tổ chức niêm cất 575 xe ô tô dự trữ quốc phòng và dự trữ quốc gia; kiểm kê thường xuyên và phúc tra sau kiểm kê gần 2 ngàn xe các loại, hơn 16 ngàn mặt hàng; dồn chuyển hàng ngàn tấn vật tư, phụ tùng an toàn.

Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện hiệu quả cuộc vận động Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS có 50 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được vận dụng thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả, tiết kiệm hàng ngàn lít xăng dầu và nhiều ngày công lao động.

* Xây dựng đơn vị vững mạnh mọi mặt

Đại tá Nguyễn Toàn Thắng, Chủ nhiệm Kho J250 cho biết, trước diễn biến của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa bàn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Kho tập trung xây dựng vững mạnh về mọi mặt. Trước hết là đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

“Kho tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự gương mẫu như lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”. Hiện đơn vị có 28/29 sĩ quan có trình độ đại học và trên đại học; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên giữ cương vị chỉ huy, quản lý luôn phát huy tốt năng lực, trình độ, trách nhiệm, góp phần tạo động lực thi đua hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ” - đại tá Nguyễn Toàn Thắng cho biết thêm.

Thực tế cho thấy, cán bộ, chỉ huy, người đứng đầu các đầu mối, bộ phận trong Kho gương mẫu, trách nhiệm, luôn “nói đi đôi với làm”; “lấy hiệu quả công việc làm trước” đã tạo nên động lực thi đua toàn đơn vị. Nhờ vậy, nhiều năm liền Đảng bộ Kho luôn là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”.

Với 31 năm tuổi quân, gắn bó phần lớn cuộc sống cùng sự trưởng thành của đơn vị, trung tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Mạnh, Tổ trưởng Tổ sửa chữa xưởng cơ khí mộc bộc bạch: “Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu gương mẫu, trách nhiệm với công việc thì nhân viên, cấp dưới mới làm theo. Xưởng cơ khí mộc, cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “hết việc không hết giờ”.

Theo lãnh đạo đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh luôn nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là đợt cao điểm nhận nhiệm vụ bảo đảm phương tiện kỹ thuật ô tô, xe máy cho các đơn vị quân đội phía Nam tham gia phòng, chống dịch ở các tỉnh, thành trọng điểm bùng phát dịch. Cá nhân tổ trưởng Nguyễn Văn Mạnh và 3/5 đồng chí trong tổ được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; Kho được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác giúp nhân dân phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều