Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 15-6-2022

11:06, 14/06/2022

Doanh nghiệp cần chú trọng nâng tầm thương hiệu; dấu ấn của Hội chữ thập đỏ trong đời sống xã hội; ngành cà phê chịu thiệt thòi vì chủ yếu xuất thô; phóng sự truyền hình về thực trạng chợ tạm, hàng rong lấn chiếm lòng lề đường gần… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4626 ra ngày 15-6-2022 và website Báo Đồng Nai.

Bìa số báo ra ngày 15-6
Bìa số báo ra ngày 15-6

Doanh nghiệp cần chú trọng nâng tầm thương hiệu; dấu ấn của Hội chữ thập đỏ trong đời sống xã hội; ngành cà phê chịu thiệt thòi vì chủ yếu xuất thô; phóng sự truyền hình về thực trạng chợ tạm, hàng rong lấn chiếm lòng lề đường gần… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4626 ra ngày 15-6-2022 và website Báo Đồng Nai.

* Tiếp sức cho doanh nghiệp Việt nâng tầm thương hiệu

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, nhất là sau những tác động của đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp trong nước nói chung và doanh nghiệp địa phương cần thay đổi tư duy, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm, chú trọng đến chất lượng dịch vụ, tạo dấu ấn thương hiệu riêng…

* Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027): Cầu nối nhân đạo của người dân

Nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ghi nhận nhiều nỗ lực của các cấp Hội trong mọi hoạt động, trong đó 3/5 thời gian nhiệm kỳ gắn liền với việc kết nối người dân trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19. Qua đó, dấu ấn của tổ chức Hội trong xây dựng cầu nối nhân đạo đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

* Doanh nghiệp tiếp tục kiến nghị giảm mức thu phí hạ tầng cảng biển

Hai tháng sau khi TP.HCM vận hành hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển, nhiều doanh nghiệp hoạt động, mở tờ khai hải quan ngoài địa bàn thành phố (trong đó có Đồng Nai) đang gặp khó khăn do mức thu phí cao gấp đôi.

* Thiệt thòi khi xuất khẩu cà phê thô

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu cà phê của cả nước nói chung, Đồng Nai nói riêng vẫn giữ tốc độ tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, theo phản ánh của các doanh nghiệp, xuất khẩu cà phê tăng nhưng lợi nhuận của doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn vì chi phí sản xuất, vận chuyển cao. Ngành cà phê đang chịu thiệt thòi vì chủ yếu vẫn xuất thô.

* Giải pháp mở rộng các kênh bán hàng Việt hiệu quả

Thời gian qua, nhiều điểm bán hàng Việt được triển khai tại các địa phương, các siêu thị, trung tâm thương mại... trên địa bàn tỉnh. Các điểm bán hàng này góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

* Nhiều đổi mới trong chính sách quản lý khu công nghiệp

Từ ngày 15-7, nhiều quy định liên quan đến quản lý khu công nghiệp (KCN) và khu kinh tế (KKT) sẽ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN và KKT. Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN Đồng Nai Phạm Văn Cường có cuộc trao đổi về những tác động của Nghị định đối với hoạt động của các KCN tại Đồng Nai.

* Phóng sự truyền hình: Vì sao khó dẹp nạn chợ tạm, hàng rong? (xem tại ĐÂY)

Chợ tạm, hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường gần như lúc nào và ở đâu cũng có. Việc kiểm tra, xử phạt của cơ quan chức năng đã và đang làm nhưng để loại bỏ dứt điểm hình thức này dường như chưa có giải pháp hữu hiệu. Bởi đa số người bán hàng rong thường có hoàn cảnh khó khăn, dẹp chợ này, họ sẽ sang chợ khác mưu sinh.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều