Báo Đồng Nai điện tử
En

Lập lại trật tự đô thị từ ý thức của người dân

12:12, 26/12/2020

Trong những ngày qua, nhiều tuyến đường trong nội ô TP.Biên Hòa hạn chế hẳn tình trạng đậu xe, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Có được điều này là do các ngành chức năng của thành phố đang tập trung cao điểm lập lại trật tự đô thị vào những tháng cuối năm để đón chào năm mới 2021.

Trong những ngày qua, nhiều tuyến đường trong nội ô TP.Biên Hòa hạn chế hẳn tình trạng đậu xe, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Có được điều này là do các ngành chức năng của thành phố đang tập trung cao điểm lập lại trật tự đô thị vào những tháng cuối năm để đón chào năm mới 2021.

Không ít người dân ở TP.Biên Hòa cho rằng, đừng vội mừng khi thấy đường sá trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn vì lo ngại tình trạng vi phạm đậu xe, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tái diễn như sau nhiều đợt ra quân thực hiện cao điểm lập lại trật tự đô thị trước đó. Qua đó cho thấy, hoạt động kiểm tra, xử lý việc đậu xe, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè của các lực lượng chức năng nếu không thực hiện đều đặn, thường xuyên thì rất khó duy trì được kết quả của các đợt ra quân như vừa qua.

Trên thực tế, việc ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè chỉ là một trong những giải pháp trước mắt để lập lại trật tự đô thị. Về lâu dài, thành phố cũng đã có những giải pháp căn cơ hơn như: xây dựng một số tuyến phố văn minh, kiểu mẫu (hạ ngầm cáp viễn thông, dây điện; trồng mới cây xanh, cải tạo vỉa hè) quy hoạch các bãi đậu xe trong trung tâm thành phố...

Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng của TP.Biên Hòa, việc triển khai các giải pháp này hiện còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc liên quan đến kinh phí, quỹ đất... Đến nay, thành phố mới xây dựng được một tuyến phố văn minh, kiểu mẫu trên đường Hà Huy Giáp; còn các dự án quy hoạch bãi đậu xe cũng chỉ còn trên... giấy. Do đó, để hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, thành phố cần rốt ráo triển khai thực hiện các dự án, kế hoạch nêu trên nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông cho các tuyến đường trong thành phố.

Một trong những mục tiêu phát triển của TP.Biên Hòa là xây dựng đô thị văn minh. Do đó, việc lập lại trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện. Muốn vậy, ngoài trách nhiệm của chính quyền địa phương, ngành chức năng thì người dân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nếp sống văn minh, ý thức chấp hành các quy định pháp luật như: không dừng, đậu xe, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vứt, xả rác bừa bãi; cùng chung tay xây dựng một đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại.

Đ.N

 

Tin xem nhiều