Báo Đồng Nai điện tử
En

Chạm 'giấc mơ' 20 triệu cây xanh

09:06, 17/06/2022

Thực hiện đề án Trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và kế hoạch trồng 20 triệu cây xanh của UBND tỉnh, từ năm 2021 đến nay, các ngành, địa phương trong tỉnh đã trồng khoảng 3 triệu cây xanh phân tán và trồng rừng.

Thực hiện đề án Trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và kế hoạch trồng 20 triệu cây xanh của UBND tỉnh, từ năm 2021 đến nay, các ngành, địa phương trong tỉnh đã trồng khoảng 3 triệu cây xanh phân tán và trồng rừng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi trồng cây xanh tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Ảnh: B.Mai
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi trồng cây xanh tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Ảnh: B.Mai

Việc làm này không chỉ góp phần làm tăng diện tích cây xanh, nâng tỷ lệ che phủ rừng mà còn có ý nghĩa lớn trong công tác bảo vệ môi trường.

* Khởi đầu nhiều khó khăn

Giữa năm 2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 8265 về thực hiện đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025 tỉnh Đồng Nai trồng 20 triệu cây xanh, một con số không hề nhỏ.

Tỉnh đưa ra các giải pháp đó là: duy trì lễ phát động trồng cây xanh vào các dịp như: sinh nhật Bác 19-5, Ngày Môi trường thế giới 5-6; gắn trồng cây xanh cải thiện cảnh quan môi trường với xây dựng nông thôn mới; trồng cây gây rừng...

Ông HUỲNH TẤN LỘC, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa chia sẻ, hưởng ứng phong trào trồng cây phân tán, 5 năm qua, người dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã trồng được hơn 232 ngàn cây xanh các loại, tương đương 212ha, tỷ lệ sống đạt trên 85%. Đến nay, diện tích cây xanh trong khu công nghiệp, trồng rừng và trong nhân dân đạt trên 1,3ha. Năm 2022, thành phố tiếp tục phát động phong trào trồng cây và kêu gọi các cơ quan, tổ chức của thành phố, đơn vị đóng chân trên địa bàn tham gia trồng cây hoặc hỗ trợ giống cây để góp phần xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp.

Ngay khi kế hoạch được ban hành, các địa phương đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, rà soát quỹ đất và kêu gọi người dân, cơ quan, đơn vị, DN đóng trên địa bàn hưởng ứng. Tuy nhiên, khó khăn là thời điểm triển khai thực hiện dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, toàn tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội không thể tổ chức ra quân trồng cây, nguy cơ không hoàn thành kế hoạch.

Ngoài khó khăn trên, bài toán về quỹ đất cũng là vấn đề đặt ra với các địa phương trong tỉnh, đặc biệt địa phương có mức độ đô thị hóa cao, nhiều khu công nghiệp gần như không còn quỹ đất phát triển cây xanh. Công tác huy động xã hội hoá trồng cây xanh năm đầu tiên thực hiện kế hoạch chưa được tốt vì dịch bệnh ảnh hưởng nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Song với tinh thần quyết tâm cao, ngay sau giãn cách xã hội, các đơn vị, địa phương đã huy động lực lượng, người dân tham gia trồng cây xanh dọc đường quốc lộ, khuôn viên công sở, công viên; chuyển đổi đất trống sang ăn quả, cây công nghiệp; thực hiện phủ xanh đất rừng. Nhờ vậy, năm 2021 tỉnh trồng được gần 1,74 triệu cây xanh, đạt 98% kế hoạch, tỷ lệ cây sống đạt trên 85%. Kết quả này là cơ sở quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ trồng cây xanh các năm tiếp theo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi trao bảng tượng trưng tặng cây xanh  cho các địa phương tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi trao bảng tượng trưng tặng cây xanh cho các địa phương tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

* Huy động cả xã hội cùng tham gia

Năm nay, Đồng Nai đặt mục tiêu trồng 4,48 triệu cây, gấp 2,5 lần so với năm 2021. Tháng 5 vừa qua, tỉnh đã tổ chức lễ phát động trồng cây cấp tỉnh, đồng thời yêu cầu UBND các địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội, đơn vị chủ rừng tổ chức phát động và kêu gọi xã hội cùng tham gia trồng cây xanh.

Kế hoạch số 8265 ngày 19-7-2021 của UBND tỉnh về thực hiện đề án Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đặt ra các mục tiêu: Giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đồng Nai trồng 20 triệu cây xanh, trong đó 12 triệu cây lâm nghiệp và 8 triệu cây trồng khác (cây ăn quả, cây công nghiệp, cây đô thị); góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần thực hiện thành công đề án Trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ.

Chia sẻ tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân Ngày sinh nhật Bác 19-5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho rằng, phong trào Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây đã trở thành nét đẹp truyền thống trong văn hóa Việt Nam. Phong trào này, được cán bộ, nhân dân Đồng Nai duy trì nhiều năm qua và đạt được những kết quả quan trọng. Thực hiện đề án Trồng một tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch và quyết tâm trồng 20 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu, các địa phương tiếp tục tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây xanh trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Duy trì tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ vào dịp sinh nhật Bác hàng năm. Đưa chương trình trồng cây xanh vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cùng với các giải pháp này, địa phương quản lý chặt chẽ quỹ đất trồng cây xanh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong trồng và bảo vệ cây xanh, nhất là từ cộng đồng, doanh nghiệp, hộ dân.

Ông LÊ VĂN GỌI, Phó giám đốc Sở NN-PTNT chia sẻ, thời điểm triển khai kế hoạch Đồng Nai và nhiều tỉnh miền Nam phải căng mình chống dịch, không vận chuyển được cây, không phát động người dân tham gia trồng cây. Gần hết mùa mưa năm 2021, các địa phương, đơn vị chủ rừng mới ra quân trồng cây.

Ban Mai


Phó chủ tịch UBND tỉnh VÕ VĂN PHI: Cần sự chung tay của mọi người

Thực hiện đề án của Chính phủ, Đồng Nai đặt mục tiêu trồng 20 triệu cây xanh, con số không nhỏ nên cần sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, DN, địa phương và cộng đồng xã hội. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và phân bổ số lượng về các địa phương. Các huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, DN và nhân dân toàn tỉnh đối với công tác trồng cây, trồng rừng. Các địa phương cần rà soát đảm bảo quỹ đất dành cho trồng mới rừng phòng hộ, rừng sản xuất, cây xanh đô thị, nông thôn; huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để hoàn thành kế hoạch theo phân bổ. Tiến tới chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng phòng hộ, đặc dụng.

Ông THEERAPONG RITMAK, Giám đốc Công ty TNHH Sitto Việt Nam (TP.Biên Hòa): Đồng hành với tỉnh trong chương trình trồng cây xanh

Ô nhiễm khí thải carbon, nhiệt độ trái đất tăng cao, nước biển dâng… đang là thách thức với thế giới. Một trong những nguyên nhân gây ra vấn đề này là tình trạng chặt cây, phá rừng. Do vậy, trồng cây xanh để giảm khí thải nhà kính, giảm tác động xấu đến môi trường là việc làm cần thiết. Hiểu được điều này, từ năm 1999 và 2000 công ty thực hiện trồng 75ha cây xanh tại rừng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch. Năm 2022, công ty cam kết hỗ trợ 100 ngàn cây giống cho tỉnh. Đồng thời, công ty xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho nhân viên, đối tác khách hành quan tâm hơn đến trồng cây bảo vệ môi trường và bảo vệ rừng; thực hiện cải tổ môi trường làm việc tại nhà máy theo hướng sạch - xanh - đẹp.

Phó bí thư Huyện đoàn Vĩnh Cửu TRẦN THỊ GIANG: Mỗi đoàn viên trồng hoặc chăm sóc một cây xanh

Trung bình mỗi năm, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn H.Vĩnh Cửu trồng hơn 6 ngàn cây xanh ở các xã, thị trấn, tuyến đường giao thông và khu vực công cộng. Để thực hiện việc này, chúng tôi xin cây giống từ Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới hoặc các địa phương, đơn vị mua cây giống giao lại cho đoàn thanh niên trồng và chăm sóc. Có khi, Đoàn đứng ra vận động tài trợ cây giống tự trồng. Nhiệm kỳ 2022-2027, chúng tôi giao chỉ tiêu mỗi chi đoàn cơ sở thực hiện một công trình tạo cảnh quan thiên nhiên; mỗi đoàn viên trồng hoặc chăm sóc một cây xanh. Duy trì hoạt động chăm sóc cây xanh, dọn dẹp vệ sinh, nhặt rác vào Thứ bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh. 

Lê An (ghi)


 

Tin xem nhiều