Báo Đồng Nai điện tử
En

Dự án thủy điện trên sông Đồng Nai:<i> Lợi bất cập hại!</i>

10:07, 08/07/2011

Ngay sau khi Báo Đồng Nai đăng bài “Tham vọng” thủy điện, phá rừng nguyên sinh (5-7-2011), người dân huyện Tân Phú rất quan tâm và lo ngại về tác động của việc xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A này. Đặc biệt là tác động trực tiếp đến đời sống người dân tại các xã Nam Cát Tiên, Núi Tượng và Tà Lài.

Ngay sau khi Báo Đồng Nai đăng bài “Tham vọng” thủy điện, phá rừng nguyên sinh (5-7-2011), người dân huyện Tân Phú rất quan tâm và lo ngại về tác động của việc xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A này. Đặc biệt là tác động trực tiếp đến đời sống người dân tại các xã Nam Cát Tiên, Núi Tượng và Tà Lài.

 
Ông Nguyễn Văn Đức, ấp 4, xã Tà Lài: Đề nghị Chính phủ xem xét lại dự án này

Tôi thấy trên báo đăng bài về xây dựng thủy điện trên sông Đồng Nai và trong vùng lõi của Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, đề nghị Chính phủ cần xem lại dự án này. Bởi, nếu làm thủy điện, người dân vùng hạ lưu sẽ bị thiệt hại  rất nặng, ngập lụt và khô hạn. Như năm 2010, mặc dù chưa có thủy điện nhưng toàn xã đã gánh chịu thiếu nước và khô hạn do thời tiết. Người dân chỉ canh tác được 1 vụ, còn lại bỏ đất hoang. Thử hỏi, nếu chặn dòng làm thủy điện 6 và 6A thì nước ở đâu ra cho người dân trồng trọt... Người dân ấp 4 chúng tôi rất băn khoăn, nếu vẫn tiếp tục cho xây dựng thủy điện thì có khả năng hàng trăm hộ dân ở đây phải di dời đến nơi ở mới, vì không thể canh tác và sinh sống.

 

Ông Nguyễn Văn Tú, Chi hội trưởng Cựu chiến binh xã Nam Cát Tiên: Hàng trăm hécta đất sản xuất nông nghiệp sẽ hoang hóa

 

Việc xây dựng thủy điện chưa biết lợi ích cho ai nhưng toàn bộ khoảng hơn 300 hécta đất nông nghiệp tại các ấp  6, 7 và 8 của xã sẽ không còn nguồn phù sa bồi đắp mỗi năm cho cây trồng. Điều này sẽ làm sản lượng lương thực ở Nam Cát Tiên sụt giảm, kinh tế địa phương sa sút. Ngoài ra, cánh đồng gần khu vực Mỏ Vẹt của huyện Đạ Tẻ, Lâm Đồng sẽ bỏ hoang vì thiếu nước hoặc khô hạn, người dân sẽ sống dựa vào đâu? Những năm trước đây người dân xã Nam Cát Tiên đã khó khăn, khổ sở về chuyện ngập lụt do đập thủy điện Đại Ninh và thủy điện Đa Nhim xả nước. Không biết xây dựng thủy điện này có ích gì nhưng nếu họ xả lũ thì chắc chắn người dân sau bao năm làm ăn sẽ trở về tay trắng…

 
Ông Mai Trọng Thanh, cán  bộ địa chính xã Núi Tượng: Người dân sẽ phải ly tán

Người dân ở hai ấp 6A, 6B xã Núi Tượng trong những ngày qua rất hoang mang vể việc xây đập thủy điện này. Bởi, khu vực này nằm sát bên sông Đồng Nai, vài năm gần đây được nhà nước đầu tư đường giao thông, rồi điện lưới quốc gia, kênh mương tưới. Do vậy, ai cũng đầu tư trồng cây ăn trái: quýt, bưởi, cam, ngoài ra còn gần 400 hécta cây trồng khác: bắp, lúa đang đem lại cuộc sống ấm no cho người dân. Khi bị chặn dòng chảy lấy nước cho thủy điện thì dân ở đây lấy nước đâu ra để canh tác, trồng trọt. Hàng trăm hécta cây trồng nông nghiệp sẽ không thể sản xuất, người dân chỉ biết chuyển đi nơi khác làm ăn…

 

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã Núi Tượng: Nhiều hộ sẽ tái nghèo

 

Dân ở đây sống chủ yếu nhờ vào nguồn nước sông Đồng Nai, lượng phù sa bồi đắp góp phần giảm đáng kể chi phí cho cây trồng, nếu Chính phủ cho xây thủy điện thì người dân Núi Tượng chịu thiệt hại rất nhiều. Đặc biệt,  sự xói mòi của dòng chảy sẽ làm diện tích đất canh tác giảm dần và như thế đời sống của người dân sẽ giảm xuống, chưa kịp thoát nghèo thì sẽ lại nghèo hơn. Rất mong Chính phủ xem xét có lợi cho nhân dân thay vì lợi ích của một nhóm người mà để cả khu vực xung quanh chịu tác hại…

Hồng Văn (thực hiện)

 

Tin xem nhiều