Báo Đồng Nai điện tử
En

Nông dân mê chế tạo máy

09:11, 07/11/2011

Đối với nhà nông, làm cỏ là việc tốn khá nhiều thời gian và công sức. Để khắc phục tình trạng này, ông Nguyễn Văn Bái, ngụ ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) đã cải tiến máy phát cỏ thành máy sạc cỏ với hiệu suất làm việc cao gấp 15 lần so với làm bằng tay…

Đối với nhà nông, làm cỏ là việc tốn khá nhiều thời gian và công sức. Để khắc phục tình trạng này, ông Nguyễn Văn Bái, ngụ ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) đã cải tiến máy phát cỏ thành máy sạc cỏ với hiệu suất làm việc cao gấp 15 lần so với làm bằng tay…

Ông Bái đang cải tiến lưỡi dao cuốc cỏ.    Ảnh: H.Đình
Ông Bái đang cải tiến lưỡi dao cuốc cỏ. Ảnh: H.Đình

 

Năm 2008, ông Bái mua một máy phát cỏ về sử dụng nhưng không hiệu quả, vì chỉ sau ít ngày, cỏ lại mọc xanh um. Nguyên nhân là do loại máy này chỉ làm đứt ngang thân cỏ. Từ đó, ông Bái luôn trăn trở, tìm tòi cải tiến chiếc máy để có thể sạc luôn được gốc rễ của cỏ. Mặc dù bản thân chưa kinh qua một lớp đào tạo nào về máy móc nhưng với niềm đam mê sáng tạo, chịu khó học hỏi nên sau gần 1 năm nghiên cứu, ông Bái đã thành công trong việc hoàn tất chiếc máy phát cỏ thành chiếc máy sạc cỏ. Để làm được điều này, ông Bái cải tiến một số chi tiết quan trọng trong máy, như: hạ độ lớn nhông trục và tăng kích thước của nhông chuyền để giảm vòng quay của lưỡi dao từ 5,2 ngàn vòng/phút xuống còn khoảng 1 ngàn vòng/phút, đồng thời tăng trọng lượng vô lăng trong máy từ 300g lên đến 800g nhằm giảm độ rung cho máy. Bộ phận lưỡi dao cũng được ông bố trí thành 2 lớp chéo nhau, lưỡi trên phẳng, lưỡi dưới được bẻ cong theo chiều xuống đất. Với sáng tạo này, lưỡi dao có thể cày sâu xuống tận gốc rễ, chém sạch cỏ mà máy vẫn hoạt động bình thường, không bị đứng. Hơn nữa, cỏ bị máy sạc đánh bật tung cả rễ và băm tơi nên không còn khả năng tái sinh. Ngoài ra, để máy sạc có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài, ông còn bổ sung thêm bộ phận tiếp nước giúp làm giảm nhiệt cho máy. Nói về hiệu quả của chiếc máy sạc cỏ, ông Bái thổ lộ: “Lúc trước, tôi phải tốn trên 200 công để làm sạch cỏ cho 4 hécta vườn nhà mình. Từ khi chế tạo ra chiếc máy này, tôi chỉ tốn từ 20-30 công. Cỏ bị sạc bằng máy chết 100%, ngoài ra còn tạo thêm độ tơi xốp cho đất…”. Theo ông Bái, để có một chiếc máy cuốc cỏ hoàn chỉnh, trước tiên phải có một máy phát cỏ trị giá khoảng 4 triệu đồng. Khi cải tạo một số chức năng của máy phát thì tốn thêm khoảng 1 triệu đồng.

Với chiếc máy cuốc cỏ cải tiến, ông Bái đã giữ được 4 hécta đất rẫy trong nhà sạch cỏ. Thời gian qua, trong lúc rảnh rỗi, ông Bái nhận làm cỏ thuê cho nhiều gia đình  ở xung quanh, đạt công suất từ 2-3 sào/ngày, cho thu nhập trên 600 ngàn đồng/ngày sau khi trừ chi phí tiền xăng. Nhận định về cách sáng tạo hiệu quả của ông Bái, ông Trần Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Hiệp khẳng định: “Ông Bái là nông dân cần cù, chịu khó. Ngoài việc tích cực sản xuất, ông Bái còn đi tìm kiếm, tận dụng các đồ phế liệu để làm ra các công cụ lao động phục vụ sản xuất. Để khuyến khích tinh thần sáng tạo của ông, chính quyền địa phương thời gian qua luôn quan tâm, động viên, đồng thời có những hỗ trợ thiết thực để ông Bái hoàn thiện các sản phẩm sáng chế của mình…”.

Cho đến nay, sau hơn 3 năm hoạt động nhưng động cơ ở chiếc máy cuốc cỏ của ông Nguyễn Văn Bái không có dấu hiệu gì về sự cố kỹ thuật. Không dừng lại ở chiếc máy đã khá hiệu quả này, gần đây ông Bái đã “bật mí” thêm, ông đang tiếp tục nghiên cứu để sử dụng điện năng cho máy cuốc cỏ. Bởi theo ông, nếu máy chạy bằng điện sẽ giảm được chi phí tiền xăng và nhất là máy không thải ra khói nên không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.

Lê tùng - Hải Đình


 

 

 

Tin xem nhiều