Báo Đồng Nai điện tử
En

Các kiểu vi phạm an toàn giao thông

11:08, 08/08/2011

Sơ kết an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm cho thấy, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã chỉ đạo các ngành, các cấp liên quan tăng cường nhiệm vụ để kéo giảm TNGT trong những tháng cuối năm 2011.

Sơ kết an toàn giao thông (ATGT) 6 tháng đầu năm cho thấy, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đã chỉ đạo các ngành, các cấp liên quan tăng cường nhiệm vụ để kéo giảm TNGT trong những tháng cuối năm 2011. Kết quả, trong tháng 7-2011, số vụ và số người chết vì TNGT đã có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, cả tháng vẫn xảy ra 67 vụ TNGT, làm chết 21 người, bị thương 84 người. Theo ghi nhận của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh, nguyên nhân gây tai nạn chết người nhiều nhất vẫn là: lấn trái; đi không đúng phần đường, làn đường; chạy quá tốc độ quy định; thiếu chú ý quan sát, người bộ hành đi đứng bất cẩn… Qua công tác tuần tra kiểm soát trong tháng 7-2011, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý trên 48 ngàn trường hợp vi phạm Luật Giao thông.

Qua ghi nhận thực tế trên đường cho thấy, còn nhiều người vô tư vi phạm những quy định về ATGT. Đối tượng vi phạm không chỉ là người điều khiển các loại xe mà còn thuộc về cơ quan quản lý cầu đường, người chăn nuôi gia súc, người đi bộ. Báo cáo tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh thường cho thấy, đối tượng gây TNGT chiếm tỷ lệ cao là người điều khiển xe máy. Thế nhưng, trong tháng 7-2011, người đi bộ gây TNGT chết người chiếm đến gần 4%. Dưới đây là những hình ảnh vi phạm Luật Giao thông mà phóng viên mới ghi nhận vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8-2011.

Người chạy xe máy (trong ảnh) chở trẻ em nhưng vẫn cố lấn trái vượt hai xe ô tô, tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm. (Ảnh chụp trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, TP. Biên Hòa).
Người chạy xe máy (trong ảnh) chở trẻ em nhưng vẫn cố lấn trái vượt hai xe ô tô, tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm. (Ảnh chụp trên đường Bùi Văn Hòa, phường Long Bình, TP. Biên Hòa).
Người lái xe máy (giữa ảnh) chở cồng kềnh dễ mất thăng bằng, nhưng vẫn cố phóng nhanh lấn trái tim đường. (Ảnh chụp trên đường 25B, huyện Nhơn Trạch).
Người lái xe máy (giữa ảnh) chở cồng kềnh dễ mất thăng bằng, nhưng vẫn cố phóng nhanh lấn trái tim đường. (Ảnh chụp trên đường 25B, huyện Nhơn Trạch).
Người đi xe máy chạy vào phần đường dành cho ô tô, họ bị kẹp giữa dải phân cách và đoàn xe tải rất nguy hiểm. (Ảnh chụp trên quốc lộ 1A, hướng ngã tư Amata về vòng xoay Tam Hòa, TP. Biên Hòa).
Người đi xe máy chạy vào phần đường dành cho ô tô, họ bị kẹp giữa dải phân cách và đoàn xe tải rất nguy hiểm. (Ảnh chụp trên quốc lộ 1A, hướng ngã tư Amata về vòng xoay Tam Hòa, TP. Biên Hòa).
Người chăn bò ung dung dẫn bò đi trên đường, chiếm gần hết phần đường bên phải. (Ảnh chụp trên đường vành đai Phú Thạnh - Phú Đông, huyện Nhơn Trạch).
Người chăn bò ung dung dẫn bò đi trên đường, chiếm gần hết phần đường bên phải. (Ảnh chụp trên đường vành đai Phú Thạnh - Phú Đông, huyện Nhơn Trạch).
Người đi bộ đi trên phần đường dành cho xe máy. (Ảnh chụp trên đường Cách mạng tháng Tám, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa).
Người đi bộ đi trên phần đường dành cho xe máy. (Ảnh chụp trên đường Cách mạng tháng Tám, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa).
Cơ quan quản lý cầu đường không sửa chữa phần đường dành cho xe máy gây mất ATGT. (Ảnh chụp trên quốc lộ 1A đoạn gần ngã ba Trị An, huyện Trảng Bom).
Cơ quan quản lý cầu đường không sửa chữa phần đường dành cho xe máy gây mất ATGT. (Ảnh chụp trên quốc lộ 1A đoạn gần ngã ba Trị An, huyện Trảng Bom).

 

Thanh Toàn

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều