Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo vệ câu kết thủ kho lấy trộm tài sản công ty

10:09, 18/09/2011

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1974, quê ở tỉnh Ninh Bình) cùng 9 đối tượng đồng bọn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến băng trộm này còn một số đối tượng đang lẩn trốn, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt để xử lý theo pháp luật.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1974, quê ở tỉnh Ninh Bình) cùng 9 đối tượng đồng bọn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Liên quan đến băng trộm này còn một số đối tượng đang lẩn trốn, cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt để xử lý theo pháp luật. 

* Bảo vệ móc nối thủ kho trộm cắp

Lúc 16 giờ ngày 9-9, Nguyễn Văn Bình, lái xe ô tô tải cùng 2 phụ xe Hoàng Đức Dũng (SN 1986, quê ở TP.Hải Phòng), Trịnh Văn Hùng (SN 1973, quê ở tỉnh Ninh Bình) chở bìa cạc-tông từ Công ty Ojitex- khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 2 (TP.Biên Hòa) đến giao cho Công ty Kureha (KCN Amata, TP.Biên Hòa). Sau khi giao hàng xong, Bình, Dũng và Hùng móc nối với Mai Hoàng Quỳnh (SN 1983, nhân viên quản lý kho của Công ty Kureha) cùng các nhân viên thủ kho Nguyễn Hoàng Mỹ (SN 1983), Võ Duy Phương (SN 1980), Phạm Văn Ngọc (SN 1981) và Phạm Thanh Tùng (SN 1984) lấy trộm hàng của công ty này đem ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài. Để việc trộm cắp tài sản trót lọt, Quỳnh đã rủ hai nhân viên bảo vệ Dương Văn Dân (SN 1976) và Bùi Quang Phùng (SN 1971) cùng tham gia.

Sau khi được hai bảo vệ Dân và Phùng đồng ý, nhóm đối tượng trên lấy trộm 41 cái ba lết nhựa, 2 bao hạt nhựa và 12 cuộn Film ny-lông (trị giá 30 triệu đồng) đưa lên ô tô tải. Đến 21 giờ cùng ngày, khi Nguyễn Văn Bình vừa điều khiển xe ô tô tải chở hàng trộm cắp ra cổng khu công nghiệp Amata thì bị Công an KCN Biên Hòa bắt giữ cùng tang vật, chuyển giao về Công an TP.Biên Hòa thụ lý.

Tại cơ quan điều tra, Mai Hồng Quỳnh và các nhân viên thủ kho của Công ty Kureha khai nhận, do thấy công ty nhập hàng về nhưng ít kiểm tra nên cả bọn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản đem ra ngoài bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Trước khi bị bắt, vào cuối tháng 8-2011, Quỳnh và đồng bọn đã 2 lần móc nối với tài xế Bình và các nhân viên bảo vệ lấy trộm hàng công ty (từ 15-20 cái ba lết nhựa) rồi đưa lên xe ô tô tải chở ra ngoài bán cho một vựa ve chai ở phường An Bình (TP.Biên Hòa). Số tiền thu được các đối tượng chia  nhau mỗi người khoảng 800 ngàn đồng, riêng bảo vệ được hưởng 1 triệu đồng/người.

* Công ty vệ sĩ cần siết chặt quản lý

Trước đó (ngày 10-9), Công an TP.Biên Hòa cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Sỹ Thống (SN 1979); Tô Văn Thành (SN 1989); Nguyễn Tiến Thành (SN 1995), cả 3 cùng quê  ở tỉnh Hà Tĩnh; Hoàng Hải Hưng (SN 1992, quê ở tỉnh Quảng Trị) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 31-8, Công ty DongJin (đóng tại KCN Loteco, phường Long Bình, TP. Biên Hòa) nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 và giao việc giữ gìn tài sản cho lực lượng bảo vệ của công ty đảm trách. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm công ty nghỉ việc, các nhân viên bảo vệ Nguyễn Sỹ Thống (Đội trưởng bảo vệ) và Hoàng Hải Hưng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của công ty. Thế là, trong các ngày 2 và 4-9, cả hai đã móc nối, mở cửa kho để cho Tô Văn Thành và Nguyễn Tiến Thành đột nhập vào nhà kho Công ty DongJin lấy trộm 5 cuộn dây đồng nguyên liệu trọng lượng 482 kg (trị giá 105 triệu đồng). Số đồng trộm cắp được cả bọn thuê xe ba gác chở đến bán cho Phan Thị Vinh (SN 1968, ngụ ở KP. 5A, phường Long Bình, TP. Biên Hòa) được 76 triệu đồng để chia nhau. Từ lời khai của Thống và đồng bọn, Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Vinh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tình trạng bảo vệ câu kết với thủ kho, người ngoài lấy trộm tài sản của công ty trên địa bàn Đồng Nai diễn ra khá nhiều. Điều đáng nói, nhiều vụ bảo vệ có hành vi trộm cắp tài sản công ty trong quá trình làm nhiệm vụ là người của các công ty bảo vệ chuyên nghiệp. Thậm chí, có vụ đối tượng xin làm nhân viên bảo vệ một công ty nào đó chỉ nhằm mục đích lấy trộm tài sản. Như vụ Trần Đình Trường (SN 1985, quê ở tỉnh Tuyên Quang) cùng đồng bọn trộm cắp tài sản trị giá 1,2 tỷ đồng của Công ty V. (ở huyện Nhơn Trạch) vào đêm 2-9. Điều đó cho thấy công tác tuyển dụng, huấn luyện và sử dụng bảo vệ của các công ty vệ sĩ hiện nay còn khá sơ hở, cần phải siết chặt quản lý hơn nữa.

P.Mai - T.Danh

 

Tin xem nhiều