Báo Đồng Nai điện tử
En

Phần thưởng nhân đôi

08:04, 08/04/2012

Một buổi sáng cuối tháng 3-2012, hai nữ sinh viên Nguyễn Thị L.V. (SN 1993) và Nguyễn Thanh T. (SN 1992) đang ngồi chơi trong phòng trọ của mình (ở KP2, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) thì có một cô gái ăn mặc lịch sự đến bắt chuyện.

 

Một buổi sáng cuối tháng 3-2012, hai nữ sinh viên Nguyễn Thị L.V. (SN 1993) và Nguyễn Thanh T. (SN 1992) đang ngồi chơi trong phòng trọ của mình (ở KP2, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) thì có một cô gái ăn mặc lịch sự đến bắt chuyện.

Tự xưng là nhân viên của một công ty, cô gái giới thiệu với V. và T. về “chương trình khuyến mãi rút thăm trúng thưởng” nhân kỷ niệm ngày thành lập của một số siêu thị. Vừa nói, cô gái chìa ra tờ giấy giới thiệu ghi tên Nguyễn Như Quỳnh, có đóng dấu mộc đỏ của công ty hẳn hoi.

Giấy giới thiệu mà cô nhân viên tiếp thị đã dùng để lừa hai sinh viên T. và V.
Giấy giới thiệu mà cô nhân viên tiếp thị đã dùng để lừa hai sinh viên T. và V.

Thấy hai cô sinh viên tỏ vẻ tin tưởng, cô nhân viên nọ thao thao nói về nhiệm vụ giới thiệu chương trình khuyến mãi cho các siêu thị: Metro, BigC và Co.opmart. Theo đó, bất kỳ ai cũng có thể tham gia chương trình khuyến mãi khi được cô ta đến giới thiệu sản phẩm. Người may mắn được nhận các gói sản phẩm giới thiệu này có cơ hội trúng các giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng. Nói rồi, cô ta lấy trong túi xách một gói cà phê hòa tan và yêu cầu T., V. kiểm tra phiếu trúng thưởng.

Cắt gói cà phê, hai nữ sinh viên phát hiện bên trong có một mảnh giấy nhỏ. Đọc những dòng chữ ghi trên mảnh giấy, cả hai mừng rỡ khi biết mình trúng giải thưởng đặc biệt của chương trình là chiếc điện thoại Iphone 4s trị giá 12,5 triệu đồng.

Tỏ vẻ bất ngờ với sự may mắn của khách hàng, cô nhân viên tiếp thị sau khi xem tấm phiếu trúng thưởng còn cho biết, với mã số 001, phiếu trúng thưởng này sẽ được nhân đôi giá trị nếu kèm theo điều kiện: người trúng thưởng phải có tài sản tương đương mang đến công ty để xác nhận khi đi lĩnh giải. Hoặc, người trúng thưởng phải có sổ hộ khẩu gốc của gia đình. Thấy điều kiện đưa ra không khó khăn, nhưng sinh viên trọ học lấy đâu sổ hộ khẩu gốc của gia đình, hai nữ sinh viên đã mang hết tài sản có giá trị gồm: máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 1 đôi bông tai bằng vàng (0,5 chỉ) và 300 ngàn đồng đưa cho cô nhân viên nọ.

Cầm số tài sản này, cô nhân viên tiếp thị yêu cầu T. đi theo cô ta đến công ty nhận thưởng. Ra khỏi phòng trọ được một đoạn, cô nhân viên tiếp thị nhắc T. phải cầm theo chứng minh nhân dân (CMND) mới làm thủ tục nhận thưởng được. Do T. không mang theo CMND, cô nhân viên nọ đã giục T. quay về phòng lấy, còn cô ta đứng ở lề đường chờ T. Thế nhưng, sau khi quay về phòng trọ lấy CMND, T. đi ra chỗ hẹn thì cô nhân viên tiếp thị nọ đã biến mất cùng số tài sản của T. và V.

Biết mình đã bị mắc lừa, hai cô sinh viên chưa kịp mừng nhận giải thưởng đã phải đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều