Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự... đó đây

08:06, 23/06/2012

Cãi nhau, đâm chết đồng nghiệp

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Bé Ba (46 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long) 10 năm tù về tội giết người.

* Cãi nhau, đâm chết đồng nghiệp

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Bé Ba (46 tuổi, quê ở tỉnh Vĩnh Long) 10 năm tù về tội giết người.

Chiều 1-11-2011, sau khi đã uống rượu, Bé Ba và anh Bùi Văn Tâm (34 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Tháp) kéo nhau về láng trại công trình xây dựng tại KP7, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) ngủ. Tại đây, trong lúc nói chuyện với nhau, Bé Ba đã chửi Tâm không nghe lời người lớn. Uất ức, Tâm xô Bé Ba ngã xuống đất rồi bóp cổ, đánh đấm Bé Ba. Lúc này, Bé Ba chụp được con dao liền đâm vào lưng, ngực Tâm dẫn đến tử vong sau đó.

Thành Nhân

* Hai kẻ bán ma túy phải đi tù

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt bị cáo Phan Phước Tú (21 tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng bọn của Tú, bị cáo Ngô Văn Lâm (19 tuổi, ngụ cùng xã) lãnh án 3 năm 6 tháng tù.

Phan Phước Tú và Ngô Văn Lâm đều nghiện ma túy. Để có heroin sử dụng, cả hai nhiều lần đến TP.Hồ Chí Minh mua ma túy mang về phân nhỏ sử dụng và bán lẻ cho các bạn nghiện kiếm lời. Sáng 10-3, cả hai bị Công an huyện Xuân Lộc bắt khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tịch thu tang vật là 2 cục heroin.

Minh Nhật

* 2 vụ tàng trữ, sử dụng ma túy

Sáng 20-6, tại nhà số 83/1 ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Trần Thanh Tâm (39 tuổi) có hành vi tàng trữ trái phép 10 tép heroin.

Tối cùng ngày, khi kiểm tra hành chính nhà nghỉ Phú Thái (ở KP3, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), Công an TP.Biên Hòa phát hiện 3 đối tượng thuê phòng để sử dụng ma túy.

Bùi Vũ

 

* Bắt đối tượng vận chuyển động vật hoang dã

Trưa 20-6, khi kiểm tra hành chính xe máy do Hồ Ngọc Hiệp (37 tuổi, ngụ ở ấp 1, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu) điều khiển trên đường ĐT768 (đoạn thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu), Công an huyện Vĩnh Cửu phát hiện trên xe đang chở 3 con cheo. Khám xét nhà đối tượng, công an phát hiện thêm 4 con cheo đang được cất giấu tại đây.

Công an huyện đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu xử lý theo quy định.

Bùi Vũ

 

Tin xem nhiều