Báo Đồng Nai điện tử
En

Kế toán quỹ tín dụng lãnh án 15 năm

10:09, 30/09/2013

Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt bị cáo Đỗ Ngọc Sơn, nguyên kế toán trưởng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Tân Hiệp (gọi tắt Quỹ tín dụng Tân Hiệp), 15 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt bị cáo Đỗ Ngọc Sơn, nguyên kế toán trưởng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Tân Hiệp (gọi tắt Quỹ tín dụng Tân Hiệp), 15 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 3-2009, Sơn được bổ nhiệm làm kế toán trưởng Quỹ tín dụng Tân Hiệp. Quá trình làm việc, Ban giám đốc Quỹ tín dụng Tân Hiệp thường ký séc khống giao cho Sơn đi ngân hàng rút tiền gửi của đơn vị mở tại ngân hàng để đem về giao dịch với khách hàng trong ngày. Lợi dụng điểm này, từ tháng 12-2010 đến 7-2012, sau khi rút tiền từ ngân hàng, Sơn đã 41 lần chiếm đoạt số tiền tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng để đem cho người khác vay và tiêu xài cá nhân.

Tháng 7-2012, phát hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Sơn, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Tân Hiệp yêu cầu Sơn khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, bị cáo chỉ nộp trả Quỹ tín dụng Tân Hiệp được 20 triệu đồng rồi bỏ trốn. Đến đầu năm 2013, Sơn mới đến cơ quan công an đầu thú.

T.Tâm - T.Danh

 

Tin xem nhiều