Báo Đồng Nai điện tử
En

“Công ty” thu mua cát lậu

10:10, 23/10/2013

Ngày 23-10, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ 1 chiếc phà bơm, 1 xe cuốc, 5 ghe và các dụng cụ bơm hút cát của Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Phát Đạt (gọi tắt Công ty Nguyễn Phát Đạt, địa chỉ ở tổ 2, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) để điều tra, xử lý về hành vi mua bán cát có nguồn gốc khai thác trái phép.

Ngày 23-10, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ 1 chiếc phà bơm, 1 xe cuốc, 5 ghe và các dụng cụ bơm hút cát của Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Phát Đạt (gọi tắt Công ty Nguyễn Phát Đạt, địa chỉ ở tổ 2, khu Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) để điều tra, xử lý về hành vi mua bán cát có nguồn gốc khai thác trái phép.

Lực lượng công an đang kiểm tra ghe bơm hút cát trái phép tại bãi cát của Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Phát Đạt.
Lực lượng công an đang kiểm tra ghe bơm hút cát trái phép tại bãi cát của Công ty TNHH một thành viên Nguyễn Phát Đạt.

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 22-10, PC49 Công an tỉnh đã phát hiện quả tang một số đối tượng đang thực hiện hành vi bơm hút cát trái phép lên bãi cát của Công ty Nguyễn Phát Đạt. Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra, các đối tượng bơm hút cát đã bỏ lại ghe, nhảy xuống sông tẩu thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5 ghe và nhiều dụng cụ dùng để bơm hút cát.

Tiến hành kiểm tra các chiếc ghe này, lực lượng công an phát hiện 4/5 chiếc ghe chứa đầy cát, mỗi ghe chứa khoảng 10-17m3 cát. Số ghe này đang neo đậu để chờ bơm cát lên bãi cát của Công ty Nguyễn Phát Đạt, trên ghe có gắn hệ thống bơm hút cát.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu ông Nguyễn Duy Công, chủ bãi cát, cho biết Công ty Nguyễn Phát Đạt có diện tích khoảng 3 ngàn m2, trong đó bãi chứa cát có diện tích khoảng 2 ngàn m2. Toàn bộ diện tích trên được công ty ký hợp đồng thuê của bà Lê Thị Xuân Hằng (ngụ tổ 16, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành).

Sau khi thuê bãi, Công ty Nguyễn Phát Đạt đã thực hiện việc kinh doanh, mua bán cát từ tháng 9-2012 cho đến nay. Nguồn gốc cát kinh doanh tại Công ty Nguyễn Phát Đạt chủ yếu được mua của một số sà lan vận chuyển từ các tỉnh miền Tây đến bán. Từ tháng 6-2013 đến nay, công ty đã thu mua cát của một số đối tượng bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, trung bình từ 3-4 ghe/ngày, mỗi ghe chứa khoảng 10-17m3 cát, với giá tiền 70 ngàn đồng/m3, sau đó công ty bán lại với giá 180 ngàn đồng/m3.

Được biết, tại bãi cát của Công ty Nguyễn Phát Đạt có thuê 3 nhân công làm việc. Mỗi khi có ghe (hoặc sà lan) chở cát đến bán, các công nhân này có nhiệm vụ điều khiển hệ thống phà bơm trung chuyển cát từ ghe và sà lan lên bãi, rồi lái xe cuốc xúc cát trực tiếp lên xe tải bán cho khách hàng. Toàn bộ hoạt động mua bán cát đều có báo cáo và được sự chỉ đạo trực tiếp của ông Nguyễn Duy Công và bà Trịnh Thị Bích Huyền (vợ ông Công).

Thời điểm lực lượng công an tiến hành kiểm tra, bãi cát của Công ty Nguyễn Phát Đạt đang còn lưu giữ khoảng 600m3 cát. Công an phát hiện tại bãi cát có 2 “hồ” chứa cát được công ty đắp bằng bao cát, mỗi “hồ chứa” có chiều rộng 5m, dài 20m và sâu khoảng 2m, trong hồ có chứa khoảng 20m3 cát được mua của các đối tượng bơm hút trái phép. Tại bãi cát của công ty có 3 chiếc phà bơm hút cát di động (trong đó có 1 chiếc phà bơm được sử dụng vào việc bơm hút cát từ các ghe khai thác cát trộm lên bãi, 1 chiếc phà bơm đang bị hỏng và 1 chiếc phà bơm không sử dụng). Trên mỗi phà bơm này đều có gắn khoảng 30m ống nhựa phi 80 dùng để bơm hút cát.

Quá trình làm việc, đại diện Công ty Nguyễn Phát Đạt chưa cung cấp được các hợp đồng, hóa đơn chứng từ có liên quan đến các phương tiện phục vụ hoạt động kinh doanh cát. Cùng với việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty và tạm giữ các tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, PC49 cũng yêu cầu chủ doanh nghiệp tạm thời chấm dứt mọi hoạt động mua bán cát tại đây để chờ ý kiến giải quyết của cơ quan chức năng.

Đình Biên

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều