Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt hai đối tượng trộm linh kiện ô tô

05:02, 21/02/2014

(ĐN)- Ngày 21-2, Công an phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) đang tiến hành lập hồ sơ các đối tượng Lê Tuấn Vũ (27 tuổi) và Nguyễn Huy Cường (25 tuổi) cùng ngụ tại TP.Hồ Chí Minh để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Ngày 21-2, Công an phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) đang tiến hành lập hồ sơ các đối tượng Lê Tuấn Vũ (27 tuổi) và Nguyễn Huy Cường (25 tuổi) cùng ngụ tại TP.Hồ Chí Minh để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng Cường, Vũ bị bắt giữ tại cơ quan công an.
Các đối tượng: Cường, Vũ bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân đi đường phát hiện Vũ và Cường đang lấy trộm linh kiện của một chiếc xe ô tô đang đậu tại quán nhậu K.T (trên đường Võ Thị Sáu, thuộc KP.4, phường Thống Nhất) nên đã trình báo công an.

Ngay sau đó, lực lượng công an phường đã có mặt bắt giữ các đối tượng trên đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đã thực hiện hành vi lấy trộm cần gạt nước xe ô tô 60A-113.44 của anh Cao Chu Tuấn (ngụ phường Tam Hiệp). Tuy nhiên, sau khi vừa lấy được tài sản trên, các đối tượng này bị người dân phát hiện truy bắt.

Ngoài ra, Vũ và Cường còn khai nhận trước đó cùng ngày, bọn chúng đã thực hiện nhiều vụ trộm khác lấy đi một số cần gạt nước và ốp mâm xe của nhiều xe ô tô đậu tại các quán nhậu ven đường Võ Thị Sáu (TP.Biên Hòa).

Kiểm tra trong người các đối tượng này, công an đã thu 2 cần gạt nước, 6 ốp mâm xe của nhiều loại xe ô tô khác nhau cùng một số dụng cụ khác.

Qua quá trình lấy lời khai, công an xác định, Vũ và Cường đều là những đối tượng nghiện ma túy và cả hai đã từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi ra tù, các đối tượng này tiếp tục phạm tội.

Vụ việc hiện đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều