Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:03, 05/03/2014

* Đầu thú sau 16 năm lẩn trốn

Ngày 5-3, Trần Công Thiện (68 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa), đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

* Đầu thú sau 16 năm lẩn trốn

Ngày 5-3, Trần Công Thiện (68 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa), đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

Theo hồ sơ công an, tháng 6-1997, Thiện hứa hẹn lo cho anh Nguyễn Huy Toàn (ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa) đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Nhưng sau khi nhận của anh Toàn 11 triệu đồng, Thiện đã “xa chạy cao bay”, nên anh Toàn đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của Thiện. Ngày 8-7-1998, Thiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Bắt khẩn cấp kẻ trộm cắp

Qua điều tra truy xét, ngày 5-3, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp Võ Văn Tuấn (20 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 14 giờ ngày 3-3, Tuấn đến ký túc xá Trường đại học Lạc Hồng (thuộc địa bàn phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) chơi. Khi đến phòng 402, phát hiện anh Trần Vinh Tường đang ngủ, Tuấn đã lấy trộm chiếc laptop hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng của anh Tường rồi tẩu thoát.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều