Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:04, 16/04/2014

* Bắt tụ điểm đánh bạc

Vào lúc 11 giờ ngày 14-4, tại quán cà phê Minh Thư (ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang 4 đối tượng:

* Bắt tụ điểm đánh bạc

Vào lúc 11 giờ ngày 14-4, tại quán cà phê Minh Thư (ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom), Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang 4 đối tượng: Nguyễn Thành Trung (43 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn), Nguyễn Văn Hạnh (44 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn), Nguyễn Vũ (39 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) và Nguyễn Ái Vinh (44 tuổi, quê TP.Đà Nẵng) đang đánh bài ăn tiền. Tại hiện trường, công an thu giữ 3,3 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 14 triệu đồng trên người các đối tượng, 2 bộ bài 52 lá và 4 xe máy...

* Phát hiện xác chết ven sông

Khoảng 12 giờ 30 ngày 14-4, người dân phát hiện ông Nguyễn Xuân Toàn (80 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu) nằm chết ven sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa bàn ấp 2, xã Bình Lợi. Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi xác định ông Toàn chết do bị bệnh tai biến.

* Bị cướp lúc rạng sáng

Công an TP.Biên Hòa đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cướp tài sản táo bạo xảy ra trên địa bàn thành phố vào lúc rạng sáng 14-4.

Lúc 3 giờ ngày 14-4, anh Huỳnh Hoàng Sang (ngụ xã Long Hưng, TP.Biên Hòa) điều khiển xe máy đi trên quốc lộ 1, hướng từ ngã tư Vũng Tàu về vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa). Khi vừa qua khỏi ngã tư Vũng Tàu, anh Sang bất ngờ bị 4 đối tượng (3 nam, 1 nữ) từ trong lề đường xông ra chặn xe lại. Anh Sang bỏ chạy thì bị nhóm này đuổi theo, dùng dao đâm 2 nhát vào lưng và cướp xe máy, điện thoại di động rồi tẩu thoát. Hiện anh Sang đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

* Trộm “ghé” phòng kế toán trưởng

Công an TP.Biên Hòa đang điều tra làm rõ vụ trộm cắp xảy ra tại Doanh nghiệp Hồng Ngân (đóng tại ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) theo trình báo của doanh nghiệp.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 12-4, chị Nguyễn Thị Nhàn (kế toán trưởng Doanh nghiệp Hồng Ngân) khóa cửa phòng làm việc rồi về nhà nghỉ. Đến 7 giờ ngày 14-4, chị Nhàn đến văn phòng làm việc thì phát hiện kẻ gian đã cắt khóa cửa, đột nhập vào phòng lấy trộm 280 triệu đồng và 3 chỉ vàng.

P.V

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều