Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

09:06, 29/06/2014

* Mượn ô tô để đem cầm

Do nợ tiền bạn bè, Võ Tấn Thịnh (29 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe ô tô biển số 51A-003.93 của anh Trần Văn Minh (ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán).

* Mượn ô tô để đem cầm

Do nợ tiền bạn bè, Võ Tấn Thịnh (29 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe ô tô biển số 51A-003.93 của anh Trần Văn Minh (ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán).

Ngày 23-6, Thịnh hỏi mượn xe ô tô của anh Minh để đi chơi. Sau khi mượn được xe, Thịnh chạy đến tiệm cầm đồ thế chấp lấy 130 triệu đồng. Đến ngày 27-6, thấy Thịnh không trả xe, anh Minh đã làm đơn trình báo công an. Qua xác minh, Công an huyện Định Quán đã thu giữ xe ô tô, đồng thời bắt khẩn cấp Thịnh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Tưởng “vịt trời”

Ngày 27-6, ông Nguyễn Văn Minh (ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) đưa bầy vịt đến cánh đồng thuộc ấp 1, xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu) chăn thả rồi đi công việc. Đến 18 giờ cùng ngày, ông Minh quay lại cánh đồng thì phát hiện bầy vịt bị mất khoảng 130 con.

Từ sự trình báo của ông Minh, Công an xã Trị An xác minh thì phát hiện một số thanh niên ngụ ấp 1, xã Trị An thấy bầy vịt không có người trông coi nên đã lùa bắt. Do cánh đồng rộng, các thanh niên này chỉ bắt được 21 con vịt (trọng lượng khoảng 1kg-2kg/con), số vịt còn lại bỏ chạy thất lạc.

Vụ việc đang được công an xác minh để xử lý theo quy định.

* Bắt kẻ “đua nóng” xe máy

Công an huyện Nhơn Trạch đang tạm giữ đối tượng Vũ Anh Hào (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 27-6, khi Hào đang dùng đoản bẻ khóa cổ xe để “đua nóng” chiếc xe máy Yamaha Sirius biển số 72K1-102.76 dựng trước tiệm bán quần áo thuộc ấp 4, xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch) thì bị người dân xung quanh phát hiện, bắt giao công an xử lý.

* Phát hiện 44 vụ phạm pháp về môi trường

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện 44 vụ, 40 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, chủ yếu là kinh doanh trái phép, không bản cam kết về bảo vệ môi trường theo quy định, thải mùi khó chịu vào môi trường, khai thác bến thủy quá thời hạn quy định, mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc, chuyển giao chất thải nguy hại cho cá nhân không đủ điều kiện quản lý...

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 41 vụ với số tiền trên 384 triệu đồng, chuyển cơ quan có thẩm quyền khác 2 vụ, 2 đối tượng và chuyển cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý 1 vụ.

* Đầu thú để được khoan hồng

Ngày 28-6, đối tượng Nguyễn Thành (44 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 6-2011, cửa hàng văn phòng phẩm của chị P.T.D.H. (nằm sát nhà Thành) bị người lạ ném chất bẩn vào gây thiệt hại, nên chị đã báo Công an phường và kể cho Thành nghe. Biết chuyện, Thành khoe quen biết một số cán bộ công an, có thể truy tìm được thủ phạm, nhưng chị Hiền phải bồi dưỡng tiền “trà nước”. Tin lời Thành, từ tháng 8 đến tháng 9-2011, chị Hiền đã 13 lần đưa cho Thành tổng cộng 40 triệu đồng. Sau đó, phát hiện Thành lấy tiền mà không giúp được mình, chị Hiền đã làm đơn tố cáo Thành.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố bị can đối với Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do Thành bỏ trốn nên ngày 24-5, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Bắt 6 đối tượng đánh bạc

Ngày 28-6, Công an phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) bắt quả tang 6 đối tượng gồm: Đoàn Văn Giao (36 tuổi), Lê Phi Luân (44 tuổi), đều ngụ phường Tân Phong, Nguyễn Văn Thế (32 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), Vũ Văn Thẳng (37 tuổi, quê TP.Hải Phòng), Lê Ngọc Thanh (27 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Văn Đăng (31 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) đang tổ chức đánh bài cào ăn tiền tại nhà của Giao, thu giữ tang vật gồm: 2,3 triệu đồng, 1 bộ bài tây, 3 xe máy…

Cùng ngày, Công an phường Tân Phong đã chuyển vụ việc đến Công an TP.Biên Hòa thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

* Bán trên 300 tép heroin, lãnh 8 năm tù

Ngày 28-6, Tòa án nhân dân TX.Long Khánh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảy (SN 1981, quê tỉnh Phú Thọ) 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tại tòa, bị cáo Bảy thừa nhận do nghiện ma túy nên đã nhiều lần đến TP.Hồ Chí Minh mua heroin (tổng cộng hơn 300 tép) mang bán cho những người nghiện ở TX.Long Khánh kiếm lời. Ngày 14-2, Bảy đang bán heroin cho 2 người nghiện tại một quán cà phê thuộc phường Xuân Thanh (TX.Long Khánh) thì bị Công an TX.Long Khánh bắt quả tang.

P.V

Tin xem nhiều