Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

11:07, 02/07/2014

* Cú đấm oan nghiệt

Công an huyện Cẩm Mỹ đang tạm giữ Đoàn Ngọc Công (36 tuổi, ngụ ấp 61, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

* Cú đấm oan nghiệt

Công an huyện Cẩm Mỹ đang tạm giữ Đoàn Ngọc Công (36 tuổi, ngụ ấp 61, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Ngày 30-6, trong lúc đang đi trên đường số 8 (thuộc ấp 61, xã Sông Nhạn), xe máy do Đoàn Văn Long (23 tuổi, ngụ xã Sông Nhạn) điều khiển đã va chạm với xe máy do Trương Duy Tân (22 tuổi, ngụ xã Sông Nhạn) điều khiển chở phía sau Nguyễn Văn Giang (23 tuổi). Cú va chạm làm Tân bị xây xát nhẹ, nên 2 bên xảy ra tranh cãi. Đang ngồi uống nước trước hiên nhà, Công bước ra hòa giải thì bị Giang nói lời thô tục. Tức giận, Công đấm thẳng vào mặt Giang, làm Giang ngã xuống đường bất tỉnh và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

* Ngựa quen đường cũ

Khoảng 10 giờ 30 ngày 30-6, Âu Dương Tiến (31 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) đến tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Kim Lan (ngụ ấp An Hòa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa) lấy trộm 2 hộp cà phê thì bị bắt giao công an xử lý. Được biết, Tiến đã có tiền án 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

* Uống rượu gây tai nạn, bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị can Danh Nam (49 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Tối 6-6-2013, sau khi đã uống rượu, Danh Nam điều khiển xe máy chở anh Lê Văn Cững (43 tuổi) lưu thông trên đường Chất Thải Rắn (thuộc xã Tam Phước, TP.Biên Hòa). Do đi không đúng phần đường, xe của Nam đã va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Bình (55 tuổi, ngụ xã Tam Phước) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm anh Cững tử vong do chấn thương sọ não, ông Bình bị thương tật tỷ lệ 12%.

* Chém “bồ” của cha, đi tù

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Long (SN 1990, ngụ xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) 16 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Đồng phạm với Long, bị cáo Nguyễn Hữu Đức (SN 1994, ngụ xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc) lãnh 10 tháng tù (được hưởng án treo).

Ngày 5-12-2013, do nghi ngờ bà N.A. (ngụ huyện Xuân Lộc) quan hệ bất chính với cha mình, Long đã rủ Đức, Trần Văn Tình (ngụ huyện Xuân Lộc) và bạn của Tình (chưa rõ lai lịch) đến nhà bà A. đánh cho bõ tức. Sau khi đã đập phá xe máy và một số vật dụng khác trong nhà bà A., Long đã dùng dao rựa chém vào đầu bà này gây thương tật tỷ lệ 21%.

Liên quan đến vụ án, hiện Tình và bạn của Tình đang lẩn trốn, cơ quan điều tra đang truy bắt để xử lý.

P.V

Tin xem nhiều