Báo Đồng Nai điện tử
En

Nở rộ cá độ bóng đá bằng thiết bị cầm tay

11:07, 30/07/2014

Hàng chục vụ án liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá quốc tế mùa World Cup 2014 bị công an triệt phá, cùng với vụ 6 cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai tham gia cá độ rồi tổ chức dàn xếp tỷ số trận đấu đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng cá độ bóng đá ngày càng lan rộng trong xã hội.

Hàng chục vụ án liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá quốc tế mùa World Cup 2014 bị công an triệt phá, cùng với vụ 6 cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Đồng Nai tham gia cá độ rồi tổ chức dàn xếp tỷ số trận đấu đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng cá độ bóng đá ngày càng lan rộng trong xã hội.

Tang vật một vụ cá độ bóng đá qua mạng internet mùa World Cup 2014 bị công an thu giữ.
Tang vật một vụ cá độ bóng đá qua mạng internet mùa World Cup 2014 bị công an thu giữ.

Ngay trước ngày khai mạc World Cup 2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo công an các địa phương các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm cờ bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt phá hơn 40 vụ, hàng chục đối tượng tham gia cá độ và tiếp tục mở rộng điều tra những vụ việc này.

* Tổ chức cá độ tinh vi

Thiếu tá Lê Văn Vấn, Đội trưởng Đội Đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người (thuộc Phòng PC45), cho biết: “Trước mùa World Cup 2014, ngoài việc tham mưu cho các cấp lãnh đạo, PC45 đã tiến hành tuyên truyền phòng, chống nạn cá độ bóng đá thông qua các buổi họp dân tại địa phương. So với mùa Euro 2012 và World Cup 2010, hầu như đa số đối tượng tham gia cá độ bóng đá mùa World Cup 2014 đều sử dụng các phương tiện cầm tay, như: điện thoại di động, máy tính bảng, laptop… Số người tham gia cá độ bằng tiền mặt rất ít, không đáng bao nhiêu so với số tiền cá độ thực sự. Sau mỗi trận đấu, số tiền cá độ thường được các đối tượng tham gia chung chi qua hình thức chuyển khoản. Đặc biệt, các đối tượng tổ chức cá độ ở Việt Nam chỉ làm trung gian để hưởng tiền chênh lệch, còn nhà cái thực sự nằm ở nước ngoài”.

Theo Thiếu tá Vấn, những năm trước đây dân cá độ bóng đá muốn tham gia cá độ phải trực tiếp gặp nhà cái (hoặc qua trung gian) và dùng tiền mặt để đặt cược. Hiện nay, chỉ cần một cú nhấp chuột, một tin nhắn với cú pháp đơn giản bằng điện thoại di động là đã hoàn thành thao tác đặt cược. Với sự tinh vi và giản tiện ấy, những người cá độ và nhà cái rất khó bị công an bắt quả tang để xử lý. Nếu không may bị bắt lúc đang nhắn tin đặt cược, các đối tượng cá độ bảo chỉ là một trò đùa, do không bắt giữ được tang vật nên việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

* Liên tục phá các vụ cá độ

Ngày 9-7, PC45 đã triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá quốc tế qua mạng internet do vợ chồng Nguyễn Gia Thanh (ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) cầm đầu. Đây là một trong những vụ cá độ bóng đá lớn mà lực lượng Công an tỉnh triệt phá mùa World Cup 2014 với rất nhiều đầu mối trung gian, số lượng người tham gia cá độ hiện vẫn chưa có con số chính thức. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ tang vật, gồm: hơn 630 triệu đồng, 1.000 USD, 3 máy tính, 10 điện thoại di động, một số cuốn sổ ghi chép cá độ…

Trước đó, lúc 4 giờ 30 ngày 5-7 tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Nguyễn Văn Trương (36 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đang cá độ bóng đá với 5 đối tượng, số tiền ăn thua khoảng 30 triệu đồng. Khai thác Trương, công an đã bắt 2 “đại lý” cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền ăn thua hàng trăm triệu đồng là Cao Phi Hùng (46 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) và Nguyễn Minh Hải (34 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa). Cùng ngày 5-7, cũng tại ấp An Chu, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Nguyễn Quang Phong (29 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn) đang nhận 3,1 triệu đồng cá độ bóng đá của Nguyễn Văn Khá (48 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu). Mở rộng điều tra, Công an huyện tiếp tục bắt giữ “đại lý” Vũ Văn Hiệp để xử lý theo pháp luật.

Ngày 2-7, Công an TX.Long Khánh đã bắt quả tang 2 đối tượng Hồ A Lồng (SN 1979, ngụ xã Bàu Sen, TX.Long Khánh) và Võ Văn Thắng (SN 1974, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ) đang chung tiền độ bóng đá ở xã Hàng Gòn (TX.Long Khánh), thu giữ 5 triệu đồng, 1 phơi ghi tiền độ bóng đá 23 triệu đồng. Khám xét nhà Lồng, công an thu giữ nhiều phơi ghi tiền cá độ bóng đá, phơi đề và một điện thoại di động có nhiều tin nhắn bắt độ bóng đá, tổng số tiền cá độ đến 217 triệu đồng.

Làm việc với công an, Lồng khai đang trên đường đi chung tiền và giao phơi cá độ bóng đá cho Nguyễn Văn Từng (SN 1958, ngụ xã Xuân Quế). Tiến hành lệnh bắt khám xét đối với Từng, Công an TX.Long Khánh thu giữ nhiều phơi cá độ bóng đá với số tiền cá cược lên đến 200 triệu đồng.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2014, Công an TP.Biên Hòa cũng đã triệt phá gần chục vụ cá độ bóng đá, bắt gần 50 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền cá độ.

Ngoài ra, công an các địa phương còn bắt giữ và tiến hành mở rộng điều tra với các vụ trộm cắp, cướp giật tài sản để lấy tiền trả nợ cá độ xảy ra trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2014.

Đăng Tùng

                                                       

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều