Báo Đồng Nai điện tử
En

Nợ thuế kéo dài, còn xúc phạm Chi cục trưởng

10:07, 16/07/2014

(ĐN)- Sau một ngày xét xử, chiều 14-7, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra bổ sung các chứng cứ để làm rõ hành vi "làm nhục người khác" của nhóm bị cáo Trần Đình Mỹ Lân (chủ cơ sở kinh doanh chế biến hạt điều Mỹ Lân)...

(ĐN)- Sau một ngày xét xử, chiều 14-7, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã quyết định trả hồ sơ cho cơ quan điều tra bổ sung các chứng cứ để làm rõ hành vi “làm nhục người khác” của nhóm các bị cáo: Trần Đình Mỹ Lân (chủ cơ sở kinh doanh chế biến hạt điều Mỹ Lân), Trần Đình Lập (em trai Mỹ Lân) và tài xế lái xe riêng Nguyễn Quốc Hoàng (ngụ tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán).

Các bị cáo (từ trái sang phải) Hoàng, Lập, Lân tại phiên xét xử ngày 14-7, tại tòa án nhân dân huyện Định Quán.
Các bị cáo (từ trái sang phải): Hoàng, Lập, Lân tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, trước đó khi cơ quan Chi cục thuế huyện Định Quán kiên quyết truy thu các khoản thuế mà cơ sở Mỹ Lân còn nợ đọng kéo dài, Trần Đình Mỹ Lân đã nhiều lần dùng điện thoại di động nhắn tin xúc phạm ông Phạm Đình Trọng, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Định Quán. Ngày 10-10-2013, khi ông Trọng cùng đoàn công tác của huyện và tỉnh ghé quán Thế Hiển (ở ấp 7, xã Gia Canh, huyện Định Quán) dùng cơm trưa, Lân đã cùng em trai là Trần Đình Lập và tài xế riêng của mình là Nguyễn Quốc Hoàng có hành vi la hét, chửi bới, xô đẩy, đánh ông Trọng và quay phim, chụp hình tung lên mạng…

Cũng theo cáo trạng của Viện kiểm sát, thì hành vi của chị em Lân và tài xế Hoàng đã xâm hại đến uy tín, danh dự, nhân phẩm ông Trọng; gây dư luận xấu và làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngành thuế, nên cần phải được xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe.

                                                           Thành Nhân

Tin xem nhiều