Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

12:09, 02/09/2014

* Người dân bắt trộm

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Lê Thị Sơn Liễu (19 tuổi, đối tượng sống lang thang) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

* Người dân bắt trộm

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Lê Thị Sơn Liễu (19 tuổi, đối tượng sống lang thang) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 29-8, Liễu đột nhập vào phòng trọ của anh Phạm Minh Hiếu (thuê trọ tại KP.4, phường Bửu Long, TP.Biên Hòa) trộm chiếc laptop. Trong lúc đang trộm tài sản, Liễu đã bị người dân xung quanh phát hiện, bắt giao công an xử lý.

* Bắt quả tang đối tượng bán ma túy “đá”

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ đối tượng Phạm Ngọc Nhân (22 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tối 29-8, Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) bắt quả tang Nhân đang bán 1 gói ma túy “đá” (một loại ma túy tổng hợp) cho một con nghiện tại phường Long Bình Tân. Tại cơ quan công an, bước đầu Nhân khai thường xuyên đến TP.Hồ Chí Minh mua ma túy “đá” của một phụ nữ không rõ lai lịch rồi mang về phòng trọ của mình chia thành nhiều bịch nhỏ để bán cho các con nghiện kiếm lời.

* Đi tù vì trộm vé số

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Lực (49 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết luận điều tra, Lực làm nghề chạy xe ôm. Chiều 12-5, sau khi chở khách về phường Tân Biên (TP.Biên Hòa), Lực điều khiển xe về ngang quầy vé số của bà Trần Thị Thục (bán vé số bên lề đường phường Tân Biên) thấy không có người trông coi nên dừng xe lại trộm một túi xách đựng 2.640 tờ vé số mệnh giá 10 ngàn đồng mở ngày 13-5 (trị giá tài sản 26,4 triệu đồng). Trong lúc định tẩu thoát cùng số vé số trộm được, Lực đã bị người dân bắt giao công an xử lý.

* Hung hăng đánh nhau, lãnh án giết người

Ngày 10-2-2013, các đối tượng: Phạm Thanh (18 tuổi), Bùi Văn Sơn (23 tuổi), Nguyễn Hữu Thọ (23 tuổi), Nguyễn Viết Tiến (23 tuổi), đều ngụ xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc), đến nhà anh Đoàn Thanh Tùng (ngụ xã Xuân Thọ) chơi tết và uống rượu với nhóm: Đoàn Thanh Phong (em anh Tùng), Lương Sơn Duy, Lương Tuấn Anh, Lê Đình Tùng, Nguyễn Phan Nhật Nam. Trong lúc nhậu, 2 nhóm nảy sinh cãi vã dẫn đến xô xát nhau nên nhóm của Thanh ra về.

Sau đó, Tiến quay lại nhà anh Tùng lấy xe máy thì bị Duy cầm khúc cây đánh gây thương tích nhẹ. Nghe Tiến kể lại chuyện bị đánh, Sơn đã kêu Tiến, Thanh, Thọ về nhà lấy hung khí đánh nhóm của Duy trả thù. Khi đi đến nhà anh Tùng, Thanh thấy Tuấn Anh đi ra liền xông tới dùng cuốc bổ một nhát trúng đầu gây thương tật tỷ lệ 81%, rồi cả nhóm bỏ chạy.

Với hành vi các bị cáo đã gây ra, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thanh 13 năm tù, Bùi Văn Sơn 12 năm tù, Nguyễn Hữu Thọ 7 năm tù, Nguyễn Viết Tiến 6 năm tù giam cùng về tội giết người.

P.V

Tin xem nhiều