Báo Đồng Nai điện tử
En

Phá sòng bài, bắt hàng chục "quý bà" tham gia

11:09, 12/09/2014

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch vừa ra quyết định khởi tố bị can 20 đối tượng ngụ ở huyện Nhơn Trạch và Long Thành để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch vừa ra quyết định khởi tố bị can 20 đối tượng ngụ ở huyện Nhơn Trạch và Long Thành để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong đó, 2 đối tượng Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) và Nguyễn Hoàng Minh (32 tuổi, ngụ xã Phú Đông) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc; 18 đối tượng: Trần Thị Phượng, Trần Thị Liên, Trần Thị Phúc, Phạm Thị Gái, Nguyễn Thị Bé Em, Nguyễn Kim Thúy, Đoàn Thị Kim Thủy, Nguyễn Thị Mỹ, Đặng Thị Mảnh, Lê Kim Thảo, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Ngọc Cúc, Dương Thị Đông, Trần Văn Hội, Nguyễn Văn Phúc, Lê Bình Phương và Ngô Văn Xinh bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 30-8, trong lúc Sơn và Minh đang tổ chức sòng bài ở xã Phú Đông cho khoảng 20 con bạc tham gia sát phạt thì bị công an ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ hàng chục đối tượng, thu giữ số tiền tang vật, gồm: 9,6 triệu đồng, 10 bộ bài tây, 13 điện thoại, 9 xe máy...

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 27-8 Sơn tổ chức sòng bạc tại một chòi lá nằm trên khu đất của bà Trần Thị Liễu (ngụ ấp Bến Đình, xã Phú Đông) và thuê Minh phụ quản lý sòng, thu tiền xâu người chơi. Hàng ngày, sòng bạc của Sơn bắt đầu hoạt động từ 13 giờ cho đến tối, trong sòng luôn có từ 10 đối tượng (phần lớn là phụ nữ) trở lên tham gia. Các con bạc chủ yếu chơi bài cào 3 lá, mỗi ván đặt tiền ăn thua từ 100-500 ngàn đồng. Quá trình chơi, các con bạc thay phiên nhau làm cái 2 ván liên tiếp. Nếu người làm cái thắng liên tiếp 2 ván thì Sơn và Minh sẽ yêu cầu nộp tiền xâu mỗi ván từ 50-100 ngàn đồng (tùy theo số tiền thắng ít hay nhiều). Số tiền xâu thu được mỗi ngày, Sơn trả công cho Minh 200 ngàn đồng, còn lại Sơn cất giữ.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều