Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhóm chặn đường xe tải để cướp

11:11, 17/11/2014

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Xuân Trường (22 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa), Nguyễn Tân Hưng (19 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Long Thành) và Đỗ Nhật Thanh (18 tuổi, ngụ xã Bình An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Xuân Trường (22 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa), Nguyễn Tân Hưng (19 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Long Thành) và Đỗ Nhật Thanh (18 tuổi, ngụ xã Bình An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu của Công an huyện Long Thành, khoảng 20 giờ ngày 18-8, Trường cùng Hưng, Thanh rủ nhau đi nhậu và hát karaoke tại ấp 8, xã Bình Sơn (huyện Long Thành). Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, Hưng rủ Trường và Thanh ra đường chặn xe ô tô để cướp tài sản. Sau khi thống nhất kế hoạch, cả 3 đi xe máy đến đường 769, đoạn thuộc ấp 9, xã Bình Sơn để chặn đường xe tải.

Phát hiện anh Nguyễn Trọng Thanh Tùng (32 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) điều khiển xe đầu kéo đi từ xa đến, Hưng đã dùng đèn pin ra hiệu cho anh Tùng dừng xe. Anh Tùng dừng xe thì các đối tượng này cầm đá nhảy lên cabin xe yêu cầu anh Tùng đưa tiền, nếu không sẽ đánh. Sợ bị đánh, anh Tùng đưa cho Hưng 100 ngàn đồng, nhưng Hưng chê ít và đe dọa đập bể kính xe. Anh Tùng đưa thêm 100 ngàn đồng, Hưng mới chịu nhận và cùng đồng bọn để cho anh Tùng đi.

Sau đó khoảng 5 phút, nhóm của Hưng tiếp tục chặn đường tài xế điều khiển xe đầu kéo Nguyễn Văn Thơm (42 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để đòi tiền. Anh Thơm rút tờ 50 ngàn đồng đưa cho Hưng thì Hưng không chịu. Sau khi đưa thêm 20 ngàn đồng cho bọn cướp và được cho đi, anh Thơm đã đến Công an xã Bình Sơn trình báo.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Sơn đã bố trí lực lượng mai phục. Đến khoảng 0 giờ 5 ngày 19-8, khi Hưng và đồng bọn đang chặn xe tải để cướp tài sản thì bị Công an xã Bình Sơn phát hiện. Hai đối tượng Hưng và Thanh đã nhanh chóng tẩu thoát, riêng Trường bị công an bắt giữ để điều tra. Sau một thời gian truy xét, đến ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành đã bắt giữ Hưng và Thanh. Tại cơ quan công an, Hưng và đồng bọn đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trần Danh

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều