Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe "tử thần" vẫn nghênh ngang

10:09, 26/09/2016

Từ 2 vụ người tham gia giao thông chết do xe xích lô, xe ba gác chở tôn cồng kềnh cứa cổ ở TP.Hà Nội, những ngày gần đây ở TP.Biên Hòa, hình ảnh những chiếc xe chở tôn, sắt siêu dài, nhưng không được che đậy cẩn thận trở thành nỗi ám ảnh, lo lắng với nhiều người mỗi khi ra đường.

Từ 2 vụ người tham gia giao thông chết do xe xích lô, xe ba gác chở tôn cồng kềnh cứa cổ ở TP.Hà Nội, những ngày gần đây ở TP.Biên Hòa, hình ảnh những chiếc xe chở tôn, sắt siêu dài, nhưng không được che đậy cẩn thận trở thành nỗi ám ảnh, lo lắng với nhiều người mỗi khi ra đường.

1.  Chiếc xe ba gác chở 2 cuộn tôn dài gần 20m, chạy trên quốc lộ 1 đoạn gần khu vực cầu Sập (phường Tân Biên).
1. Chiếc xe ba gác chở 2 cuộn tôn dài gần 20m, chạy trên quốc lộ 1 đoạn gần khu vực cầu Sập (phường Tân Biên).

Không khó để bắt gặp trên các tuyến đường đông đúc phương tiện những chiếc xe ba gác, xe lôi tự chế “cõng” những khối hàng hóa quá khổ, chất đầy hàng hóa vượt cả đầu người lái, che khuất tầm nhìn, cản trở lưu thông. Điều này được thể hiện rõ nhất tại các khu vực trước cửa hàng bán vật liệu xây dựng, như: đoạn gần khu vực cầu Sập (phường Tân Biên), đường Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Ái Quốc… luôn tập trung đông phương tiện chuyên chở sắt, thép, tôn các loại.

2. Những tấm tôn buộc tạm bợ, 2 đầu không che chắn được coi như “lưỡi dao” đe dọa đến tính mạng người đi đường. Trong ảnh: Chiếc xe ba gác chở nhiều loại tôn rẽ vào đường Yết Kiêu (phường Long Bình) nhưng vì quá cồng kềnh nên không cua được.
2. Những tấm tôn buộc tạm bợ, 2 đầu không che chắn được coi như “lưỡi dao” đe dọa đến tính mạng người đi đường. Trong ảnh: Chiếc xe ba gác chở nhiều loại tôn rẽ vào đường Yết Kiêu (phường Long Bình) nhưng vì quá cồng kềnh nên không cua được.

Dù đã có quy định, xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá chở hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,3m, không vượt quá phía sau giá chở hàng là 0,5m, chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy là 2m, nhưng nhiều người vẫn bất chấp vi phạm.

3. Một xe lôi tự chế với tấm tôn dài ngoằng.
3. Một xe lôi tự chế với tấm tôn dài ngoằng.

Phóng viên Báo Đồng Nai đã ghi nhận một số hình ảnh trong ngày 26-9 về việc xe “tử thần” chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường ở TP.Biên Hòa.

4. Xe 2 bánh cũng chở hàng cồng kềnh, và những người đi xe không đội mũ bảo hiểm.
4. Xe 2 bánh cũng chở hàng cồng kềnh, và những người đi xe không đội mũ bảo hiểm.
5. Xe ba gác chở tôn phía đuôi không che chắn, dễ gây tai nạn.
5. Xe ba gác chở tôn phía đuôi không che chắn, dễ gây tai nạn.
6. Xe ba gác chở thép cây vừa ra khỏi cửa hàng bán vật liệu xây dựng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Trảng Dài).
6. Xe ba gác chở thép cây vừa ra khỏi cửa hàng bán vật liệu xây dựng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Trảng Dài).
7. Xe chở tôn chạy ngang nhiên trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Hố Nai).
7. Xe chở tôn chạy ngang nhiên trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Hố Nai).

TIn, ảnh: Thanh Hải

Tin xem nhiều