Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - Trật tự... đó đây

10:10, 12/10/2016

Công an TP.Biên Hòa vừa đề nghị Công an tỉnh khen thưởng 2 ông Đặng Ngọc Khoa (44 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) và Đào Anh Tuấn...

Đề nghị khen thưởng 2 bảo vệ bắt cướp

(ĐN)- Công an TP.Biên Hòa vừa đề nghị Công an tỉnh khen thưởng 2 ông Đặng Ngọc Khoa (44 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) và Đào Anh Tuấn (46 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa, đều là bảo vệ Khu công nghiệp Amata) vì có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm.

Chiều 5-9, phát hiện 2 đối tượng Phạm Văn Thắng (28 tuổi, ngụ phường Long Bình) và Nguyễn Văn Tuyên (28 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) cướp giật chiếc điện thoại di động của chị Nguyễn Phi Ni (ngụ huyện Xuân Lộc) trong đường lô Khu công nghiệp Amata, 2 ông Khoa và Tuấn đã dũng cảm bắt Thắng và Tuyên giao công an xử lý.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp

(ĐN)- Công an huyện Trảng Bom đã tiến hành khởi tố bị can đối với Trần Hoài Quang (28 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) và Lê Văn Sang (43 tuổi, ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Vào tháng 5-2016, Quang và Sang rủ nhau đến địa bàn huyện Trảng Bom để trộm cắp tài sản. Khi đến ấp Tân Bình, xã Bình Minh, phát hiện chiếc xe máy của anh Lê Viết Thiện (ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) để hớ hênh, Quang đã dùng “đoản” bẻ khóa xe “đua nóng” rồi bỏ chạy về hướng TX.Long Khánh. Chiếc xe trộm được, cả hai đã bán cho một người không rõ lai lịch lấy 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Qua truy xét, cơ quan công an đã bắt được Quang và Sang. Ngày 29-9, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom.

Cướp giật, bị dân bắt

(ĐN)- Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Hoàng Tấn Tài (24 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Sáng 7-10, phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) đứng nghe điện thoại bên đường Phạm Văn Thuận (đoạn thuộc phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa), Tài đã điều khiển xe máy áp sát rồi giật điện thoại của chị Tuyền. Phát hiện sự việc, người dân đi đường đã đuổi theo bắt Tài giao công an xử lý.

Tạm giữ đối tượng làm giấy tờ giả

(ĐN)- Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ hình sự Trương Văn Nguyên (34 tuổi, ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom) để điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Do có nhu cầu xin việc làm, vào ngày 2-10, Phạm Hoàng Dũng (23 tuổi, ngụ huyện Định Quán) đã đặt Nguyên làm giả 1 bộ hồ sơ xin việc và 1 bằng tốt nghiệp THPT với giá hơn 1,3 triệu đồng. Dũng đã ứng trước cho Nguyên 400 ngàn đồng và thỏa thuận khi nhận bằng và hồ sơ sẽ giao hết số tiền còn lại. Sau khi nhận tiền, Nguyên về phòng trọ của mình sử dụng laptop, máy in, máy photocopy để làm giả con dấu, tài liệu của UBND xã Ngọc Định (huyện Định Quán), con dấu của UBND xã Cây Gáo và Bệnh viện đa khoa huyện Trảng Bom để đóng vào bộ hồ sơ xin việc của Dũng.

Trưa 6-10, Nguyên hẹn Dũng đến ấp 1, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) để giao hồ sơ thì bị Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang cùng tang vật. Nguyên đã tự giác giao nộp các phương tiện làm giả giấy tờ, gồm: 1 laptop, 1 máy photocopy, 1 USB, 1 máy in, 30 con dấu các loại.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều