Báo Đồng Nai điện tử
En

"Xóa sổ" nhóm cướp liên tỉnh

07:10, 19/10/2017

Từ công tác quản lý, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc nắm được thông tin trên địa bàn huyện xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản rất manh động. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em sơ hở trong việc quản lý tài sản.

Từ công tác quản lý, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc nắm được thông tin trên địa bàn huyện xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản rất manh động. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em sơ hở trong việc quản lý tài sản. Bọn tội phạm không chỉ gây án khi nạn nhân đang đi xe máy trên đường, mà còn bạo gan cầm hung khí xông thẳng vào nhà dân uy hiếp để cướp.

Không để bọn tội phạm lộng hành, đầu tháng 9-2017, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc đã tham mưu với lãnh đạo Công an huyện kế hoạch triệt phá nhóm cướp này. Sau 1 tháng bố trí lực lượng tích cực truy xét, trong ngày 2 và 3-10, Công an huyện Xuân Lộc đã lần lượt bắt giữ 4 đối tượng: Trần Chí Tôn (18 tuổi), Nguyễn Văn Linh (17 tuổi), Trần Võ Thanh Long (21 tuổi) và Hoàng Thế Tài (16 tuổi), đều ngụ xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc). Tôn là đối tượng cầm đầu nhóm cướp khi mới thụ án 6 tháng về tội trộm cắp tài sản.

* Gây án rất manh động

Khoảng 20 giờ ngày 6-8, Long điều khiển xe máy chở Tôn đi trên quốc lộ 1, đến xã Xuân Hòa thì phát hiện chị Nguyễn Thị Phương Thảo (ngụ xã Xuân Hòa) điều khiển xe máy chở cháu nhỏ ngồi phía sau, trên cổ đeo dây chuyền. Bám theo xe chị Thảo, thấy chị vừa dừng trước nhà một người dân ven đường, Long liền chạy đến ép sát để Tôn giật sợi dây chuyền vàng rồi phóng xe bỏ chạy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tôn và đồng bọn khai do cần tiền chơi game và tiêu xài nên rủ nhau đi gây án. Từ ngày 20-5 đến 1-10, cả bọn đã thực hiện 20 vụ cướp, cướp giật tài sản, phần lớn là của phụ nữ và trẻ em.

Lúc 21 giờ ngày 7-7, Long điều khiển xe máy chở Tôn cầm dao đi cướp tài sản. Khi đến ấp Hòa Hợp (xã Bảo Hòa), cả 2 phát hiện chị Trần Thị Ánh Ly (quê tỉnh Bình Thuận) điều khiển xe máy chở con nhỏ phía trước, trên cổ chị có đeo dây chuyền vàng nên Long điều khiển vượt lên chặn xe, buộc chị Ly phải dừng lại. Lúc này, Tôn cầm dao xông thẳng về phía chị Ly khiến chị hoảng sợ làm đổ xe. Con chị Ly ngã theo xe, gào khóc nên chị vội nhào đến ôm con. Một người đàn ông nhà ở ven đường nghe tiếng trẻ khóc bước ra ngó, nhưng Tôn vẫn tiến lại gí dao vào cổ chị Ly uy hiếp, giật sợi dây chuyền rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.

Không chỉ cướp ngoài đường, Tôn cùng đồng bọn còn xông thẳng vào nhà dân cướp tài sản khiến nạn nhân bạt hồn khiếp vía.

Tối 19-7 khi đến ấp 2, xã Xuân Hòa, Long và Tôn thấy chị Trần Thị Hằng (nhân viên quán cơm Anh Thư) đang ngồi trước quán, trên tay cầm điện thoại di động nên Long dừng xe cách đó khoảng 5m để Tôn cầm dao chạy về phía chị Hằng gí dao đe dọa, buộc chị phải đưa điện thoại. Chị Hằng chạy vào trong quán tri hô cầu cứu nhưng Tôn vẫn cầm dao truy đuổi. Đến khi có người trong quán chạy ra, Tôn mới quay lại, lên xe Long chở chạy thoát về hướng xã Xuân Hưng.

* Tấn công nạn nhân truy đuổi

Không chỉ gây án manh động, sau khi cướp được điện thoại, Tôn và đồng bọn thậm chí còn quay lại hỏi bị hại mật khẩu để mở máy sử dụng.

Lúc 20 giờ ngày 20-5, khi đi xe máy đến Khu công nghiệp Xuân Lộc để cướp tài sản, Linh và Tôn thấy chị Nguyễn Thị Thanh Linh (ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) đang ngồi sử dụng điện thoại di động bên lề đường, trước cổng Công ty DS1. Lúc này, Linh dừng xe cách chị Linh ngồi khoảng 5m để Tôn xuống xe, cầm dao tiến về phía chị Linh đang ngồi. Thấy nguy hiểm đến tính mạng, chị Linh bỏ chạy thì bị Tôn cầm dao đuổi theo, buộc chị phải đưa điện thoại. Sau khi chiếm đoạt được tài sản và bỏ đi, Tôn còn quay lại hỏi bị hại mật khẩu mở điện thoại rồi mới tẩu thoát.

Vào lúc 21 giờ ngày 12-8, Tài điều khiển xe máy chở Tôn đến chợ Bảo Hòa (xã Bảo Hòa) thì thấy chị Đỗ Thị Phương Thảo (ngụ xã Xuân Phú) đi xe máy trên đường, ngăn phía ngoài ba lô chị Thảo đeo sau lưng có chiếc điện thoại di động iPhone 6 nên bám theo cướp giật. Bị cướp giật tài sản, chị Thảo vừa truy đuổi bọn cướp vừa tri hô cầu cứu. Khi chị Thảo đuổi kịp xe bọn cướp giật thì bị Tôn đạp xe ngã ra đường rồi tẩu thoát.

Ngoài các vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Xuân Lộc, quá trình điều tra, Tôn và đồng bọn còn khai đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TX.Long Khánh và huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận).

Thiếu tá Trịnh Duy Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc, cho biết việc điều tra làm rõ các đối tượng gây án rất mất thời gian bởi các đối tượng thực hiện hành vi rất chuyên nghiệp và manh động, thường hóa trang cẩn thận, che giấu biển số xe, đeo khẩu trang để tránh mọi sự phát hiện khi gây án.

Thiếu tá Duy Anh cũng cho biết nhiều bị hại sau khi bị cướp, bị cướp giật tài sản không khai báo, gây khó khăn cho việc truy bắt các đối tượng gây án. Để giúp cơ quan công an củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo pháp luật, Thiếu tá Duy Anh khuyến cáo các nạn nhân chưa khai báo sớm cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

Văn Nhuệ

Tin xem nhiều