Báo Đồng Nai điện tử
En

"Đua nóng" xe ba gác

09:11, 12/11/2018

Rạng sáng 31-10, Công an huyện Xuân Lộc liên tục nhận được tin báo của người dân bị mất trộm xe ba gác trong đêm. Xe ba gác là tài sản mưu sinh của người dân nên lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và truy bắt thủ phạm.

Rạng sáng 31-10, Công an huyện Xuân Lộc liên tục nhận được tin báo của người dân bị mất trộm xe ba gác trong đêm. Xe ba gác là tài sản mưu sinh của người dân nên lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và truy bắt thủ phạm.

2 chiếc xe ba gác là tang vật trong vụ án được Công an huyện Xuân Lộc thu hồi.
2 chiếc xe ba gác là tang vật trong vụ án được Công an huyện Xuân Lộc thu hồi.

Theo trình báo của ông Thái Văn Oanh (50 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc), chiều tối 30-10, sau khi chở hàng thuê về nhà, ông cho xe ba gác biển số 60N6-5297 vào sân như mọi ngày. Đến rạng sáng 31-10, ông Oanh phát hiện chiếc xe của mình “không cánh mà bay”.  Cũng vào rạng sáng 31-10, ông Lê Sơn (44 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc) phát hiện xe ba gác biển số 60Y2-1395 của ông để trong sân, dù có khóa cổng vẫn bị kẻ gian lấy mất.

Trước những thông tin khai báo ban đầu của người dân, Công an huyện Xuân Lộc chia thành 3 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ xác minh về đặc điểm nhận dạng, phương tiện phạm tội của đối tượng; tuần tra kiểm soát và tổ chức truy bắt. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng báo cho công an các địa phương tiến hành chốt chặn trên các tuyến giao thông để vây bắt kẻ trộm.

Với kinh nghiệm phá án và biện pháp nghiệp vụ, đến 4 giờ sáng 31-10, Công an huyện phát hiện 2 đối tượng khả nghi chạy trên quốc lộ 1, hướng từ huyện Xuân Lộc đi TX.Long Khánh. Lúc này, đối tượng điều khiển xe ba gác màu xanh, trên xe ba gác có thêm chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen.

Nghi ngờ đây là 2 đối tượng vừa thực hiện hành vi trộm cắp xe ba gác nên các trinh sát tiến hành đeo  bám. Ngay lúc đó, đối tượng cho xe ba gác chạy vào Cửa hàng xăng dầu C.K (phường Xuân Hòa,  TX.Long Khánh) để đổ xăng. Một đối tượng xuống xe, đi vào phía trong khuôn viên cửa hàng này lấy 1 xe ba gác khác chạy ra ngoài. Nhận định đây là 2 kẻ trộm đang truy tìm nên Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với Công an phường Xuân Hòa tiến hành kiểm tra phương tiện và bắt giữ các đối tượng. 2 đối tượng là Bùi thanh Tuấn (40 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) và Dương Công Long (23 tuổi, ngụ xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc).

Quá trình điều tra, 2 đối tượng khai nhận sau khi ra tù được 3 ngày không có tiền xài nên vào chiều  30-10, Tuấn điện thoại rủ Long đến huyện Xuân Lộc trộm cắp xe ba gác. Tuấn là người trực tiếp dùng  dụng cụ cắt khóa cổng và khóa xe rồi chạy xe ra ngoài, còn Long làm nhiệm vụ cảnh giới.

Thiếu tá Trịnh Duy Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Xuân Lộc cho biết, sau khi lấy được xe, các đối tượng đã xóa hết các chữ in trên xe ba gác và tháo luôn biển số xe để qua mặt công an. Khi bị vây bắt, các đối tượng liều lĩnh lao thẳng xe vào lực lượng công an nhằm tẩu thoát, nhưng với nghiệp vụ của ngành và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, cả 2 bị khống chế bắt giữ.

“Tội phạm ngày càng tinh vi và liều lĩnh, người dân cần phải nâng cao cảnh giác hơn. Đối với xe ba gác cũng cần phải cất trong nhà, tránh để tài sản ngoài sân, dù có khóa cổng vẫn không an toàn” - Thiếu tá Duy Anh khuyến cáo.

Tố Tâm

Tin xem nhiều