Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiên quyết đấu tranh với tội phạm kinh tế

09:03, 08/03/2019

Hoạt động kinh tế tại TP.Biên Hòa ngày càng sôi động, tội phạm kinh tế cũng lợi dụng hoạt động phức tạp và tinh vi hơn. Để đẩy lùi được các loại tội phạm này, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã tổ chức nhiều đợt truy quét, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm có hiệu quả.

Hoạt động kinh tế tại TP.Biên Hòa ngày càng sôi động, tội phạm kinh tế cũng lợi dụng hoạt động phức tạp và tinh vi hơn. Để đẩy lùi được các loại tội phạm này, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã tổ chức nhiều đợt truy quét, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm có hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa (thứ 2 từ trái qua) nhận bằng khen đột xuất của UBND tỉnh trong vụ phá đường dây “tín dụng đen” ở phường Trảng Dài
Đại diện lãnh đạo Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa (thứ 2 từ trái qua) nhận bằng khen đột xuất của UBND tỉnh trong vụ phá đường dây “tín dụng đen” ở phường Trảng Dài

Theo đánh giá của Đại tá Lê Hùng, Trưởng Công an TP.Biên Hòa, trong thời gian qua Đội Cảnh sát kinh tế đã đạt được nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, quyết liệt đẩy lùi các loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” và hàng cấm.

* Chiến công lớn đầu năm

Chiến công lớn đầu năm 2019 của Đội Cảnh sát kinh tế là việc nhanh chóng điều tra làm rõ đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn ở phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) do Nguyễn Văn Út (32 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) tổ chức. Sau gần 2 tháng vào cuộc, đến cuối tháng 2-2019 Đội Cảnh sát kinh tế đã tìm đủ bằng chứng để khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng trong đường dây này. Với chiến công đó, vào ngày 4-3 Đội đã nhận bằng khen, giấy khen đột xuất của UBND tỉnh và Công an tỉnh.

Ngoài việc xử lý mạnh tay với các hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn, Đội Cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện và liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng hàng cấm như: pháo nổ, thuốc lá lậu...

Từ đầu năm 2018 đến nay, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện 26 vụ/3 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, trong đó xử lý hình sự 9 vụ/14 đối tượng, thu giữ gần 60 ngàn bao thuốc lá. Riêng hành vi vi phạm về buôn bán, tiêu thụ pháo nổ, lực lượng đã phát hiện 17 vụ/21 đối tượng (xử lý hình sự 5 vụ/6 đối tượng và tịch thu gần 200kg pháo nổ.

Cụ thể vào ngày 30-1, Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an xã Phước Tân kiểm tra căn nhà số 18 (ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) do Bùi Văn Hùng (32 tuổi) làm chủ và phát hiện đối tượng đang cất giấu 44kg pháo nổ các loại. Đầu tháng 2-2019, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hùng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép hàng cấm.

Trước đó, vào giữa tháng 12-2018, Đội Cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thanh Bình (27 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi mua bán, vận chuyển 46kg pháo nổ...

* Đẩy lùi tội phạm kinh tế

Theo Trung tá Nguyễn Thanh Cao, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa, thời gian qua tình hình tội phạm kinh tế trên địa bàn thành phố diễn ra phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” có nhiều biến tướng, thủ đoạn tinh vi và gây khó khăn trong công tác đấu tranh, triệt phá của lực lượng công an. Do đó, đối với hoạt động “tín dụng đen”, đội phải chủ động xây dựng các kế hoạch triệt xóa, tổ chức trinh sát, mật phục nhằm đẩy lùi các băng nhóm xuất hiện trên địa bàn.

Để khởi tố được 7 đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng tại phường Trảng Dài, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phải quyết liệt, làm việc cả ngày và đêm mới nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh được việc cho vay lãi suất cao từ đó đủ cơ sở khởi tố các đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Riêng tội phạm về hàng cấm thường manh động, các đối tượng vì “siêu lợi nhuận” mà bất chấp pháp luật. Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa tăng cường thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, rà soát xác định các đối tượng có dấu hiệu tàng trữ, buôn bán hàng cấm để có kế hoạch đấu tranh ngăn chặn; nhanh chóng xây dựng kế hoạch phá án nhằm tránh bị các đối tượng phát giác, tẩu tán chứng cứ phạm tội.

Song song đó, đội cũng tham mưu cho Ban lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo công an các địa phương tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý nhanh các đối tượng vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế; xây dựng các cơ sở bí mật theo dõi, vận động người dân khi phát hiện dấu hiệu tội phạm phải trình báo ngay cho cơ quan công an nhằm ngăn chặn kịp thời.        

  Tố Tâm

Tin xem nhiều