Báo Đồng Nai điện tử
En

'Cuộc chiến' với 'cát tặc' vẫn tiếp diễn trên sông Đồng Nai

11:12, 09/12/2019

Trong những ngày cuối năm, các chiến sĩ trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa có mặt tại những điểm "nóng" khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai để ngăn chặn "cát tặc" hoạt động.

Trong những ngày cuối năm 2019, các chiến sĩ trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa có mặt tại những điểm “nóng” khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai để ngăn chặn “cát tặc” hoạt động.

Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa  kiểm tra ghe hút cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn qua phường Bửu Long) mới được trục vớt lên
Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa kiểm tra ghe hút cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn qua phường Bửu Long) mới được trục vớt lên. Ảnh: T. Danh

Thông thường vào thời điểm cuối năm là cao điểm của các công trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, địa điểm kinh doanh, buôn bán nên nhu cầu cát xây dựng tăng cao. Do đó, nhiều đối tượng bất chấp quy định cấm bơm hút cát trên sông Đồng Nai để tìm mọi cách hoạt động.

* “Cát tặc” vẫn hoành hành

Rạng sáng 5-12, các trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa có mặt ở hiện trường để trục vớt 1 ghe hút cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn qua phường Bửu Long, TP.Biên Hòa).

Theo Công an TP.Biên Hòa, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý 2020, Công an TP.Biên Hòa tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường tăng cường bố trí các tổ tuần tra, mật phục để kịp thời xử lý các đối tượng vi phạm trên lĩnh vực khai thác khoáng sản trên dọc tuyến sông Đồng Nai.

Trước đó, vào đêm 4-12, lực lượng trinh sát đã bắt quả tang 2 ghe hút cát trái phép ở khu vực này. Nhóm đối tượng khai thác cát trái phép rất manh động. Mặc dù phát hiện có lực lượng công an nhưng những người này vẫn tìm cách thoát vòng vây, bỏ chạy.

Khi biết không thể chạy thoát, các đối tượng đã rút lù, nhấn chìm 1 ghe hút cát, nhảy xuống sông tẩu thoát. Riêng ghe vận chuyển cát mang số hiệu LA- 035.14 của ông Phạm Văn Trận (51 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) đã bị lập biên bản xử lý về hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép.

Để phát hiện những vụ khai thác cát trái phép, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa đã phải tuần tra, mật phục nhiều ngày.

Cụ thể như vào rạng sáng 11-8, qua công tác tuần tra, mật phục tổ tuần tra Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường đã bắt quả tang 4 ghe, 5 đối tượng hút và vận chuyển cát trái phép trên Sông Đồng Nai - khu vực cù lao Tân Vạn (thuộc phường Tân Vạn, TP.Biên Hòa).

Sau khi xác minh, công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Minh Tuấn (34 tuổi, quê tỉnh Long An), Đỗ Quốc Việt (27 tuổi, quê tỉnh An Giang) và Phạm Hoàng Luân (19 tuổi), Võ Văn Hùng (47 tuổi), cùng quê tỉnh Tiền Giang về hành vi khai thác cát trái phép. Riêng Đương Hoàng Sơn (39 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) bị xử lý về hành vi mua bán, vận chuyển khoáng sản trái phép. Cơ quan công an cũng đã tạm giữ toàn bộ số ghe và khoảng 45m3 cát.

* Hiệu quả của Đội Phản ứng nhanh chống “cát tặc”

Trước tình hình diễn biến phức tạp của hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, cách đây gần 2 năm, UBND TP.Biên Hòa đã thành lập Đội Phản ứng nhanh kiểm tra, xử lý các hoạt động bơm hút, vận chuyển cát trái phép trên địa bàn (gọi tắt là Đội Phản ứng nhanh).

Theo quy chế hoạt động, lực lượng nòng cốt của Đội Phản ứng nhanh là Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa. Ngoài ra, Đội Phản ứng nhanh còn có sự hỗ trợ của Phòng Tài nguyên - môi trường và lực lượng quân sự thành phố. Đội có nhiệm vụ trực 24/24 giờ và lên kế hoạch tuần tra dọc tuyến sông Đồng Nai (thuộc địa bàn TP.Biên Hòa) để ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ khai thác cát trái phép. Mục tiêu của đội là tiếp nhận thông tin phản ảnh của người dân về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thành phố và triển khai hoạt động kiểm tra, xử lý một cách nhanh nhất.

Với vai trò “chủ công” trong Đội Phản ứng nhanh, thời gian qua, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa đã liên tục bố trí các tổ tuần tra, kiểm tra, xử lý nạn hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Đến nay, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động đã có rất nhiều vụ khai thác cát trái phép được Đội Phản ứng nhanh tiếp nhận, xử lý, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm.

Chỉ tính riêng năm 2019, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường đã phát hiện, bắt giữ 25 vụ/32 đối tượng về các hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn TP.Biên Hòa. Sau khi lập hồ sơ, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt số tiền hơn 430 triệu đồng; thu giữ 2 ghe, tạm giữ 31 ghe các loại cùng 355m3 cát.

Trung tá Hoàng Đình Nhật, Đội phó Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa cho biết, để mật phục bắt được một vụ khai thác cát trái phép gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài sự manh động, các đối tượng còn tìm mọi cách để đối phó lực lượng công an. Nhiều đối tượng còn thuê cả người theo dõi lại công an để có cơ hội hoạt động. Trước những khó khăn đó, các chiến sĩ công an đã phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để kịp thời khống chế, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trong thời gian vừa qua.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP.Biên Hòa, lãnh đạo Công an thành phố; sự phối hợp của các cơ quan chức năng của thành phố, thời gian gần đây tình trạng bơm, hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua TP.Biên Hòa đã được kéo giảm so với những năm trước. Hiện nay, không còn tình trạng bơm, hút cát rầm rộ nhưng vẫn còn những đối tượng bất chấp quy định của pháp luật, lén lút hút cát ở một số nơi. Nắm bắt được thủ đoạn này, thời gian vừa qua, ngoài công tác tuần tra, kiểm soát kịp thời bắt xử lý các trường hợp vi phạm, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an TP.Biên Hòa còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để mọi người dân thực sự ý thức được việc khai thác cát trên sông Đồng Nai là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm.

Trần Danh

Tin xem nhiều