Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng Cảnh sát hình sự phải đi đầu trong đấu tranh phòng chống tội phạm

09:12, 08/12/2019

(ĐN)- Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Vũ Hồng Văn đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

(ĐN)- Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Vũ Hồng Văn đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, lực lượng cảnh sát hình sự phải là mũi nhọn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do đó, để làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Đại tá Vũ Hồng Văn yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đơn vị giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, đoàn kết nội bộ; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đặc biệt, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì tham mưu các kế hoạch đấu tranh chống trộm cắp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tội phạm hoạt động “tín dụng đen”; mở cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh dịp cuối năm bắt đầu từ ngày 7-12; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp đốt pháo, các hành vi lợi dụng cổ vũ SEA game để quậy phá, gây rối trật tự công cộng.

Văn Nhuệ

Tin xem nhiều