Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động đấu tranh với tội phạm kinh tế

08:07, 28/07/2020

Bên cạnh cuộc đấu tranh với các loại tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm hình sự, ma túy… thì cuộc chiến với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế cũng rất cam go.

Bên cạnh cuộc đấu tranh với các loại tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm hình sự, ma túy… thì cuộc chiến với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế cũng rất cam go.

Công an TP.Long Khánh bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu. Ảnh: CTV
Công an TP.Long Khánh bắt giữ đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu. Ảnh: CTV

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cùng các đội nghiệp vụ công an các địa phương đã đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hàng chục vụ vi phạm trên lĩnh vực này, góp phần ổn định tình hình sản xuất, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

* Vi phạm trên lĩnh vực kinh tế ngày càng tinh vi

Theo Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế vẫn diễn biến rất phức tạp. Số vụ phạm pháp được phát hiện, xử lý tăng hơn 23% và số tổ chức, cá nhân bị xử lý tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2019. Những con số này cho thấy “cuộc chiến” với tội phạm trên lĩnh vực này vẫn còn rất “nóng” cả về số lượng lẫn tính chất và hành vi vi phạm.

Thời gian qua, lực lượng công an đã tập trung xử lý một số hành vi vi phạm nổi lên như: sản xuất, mua bán hàng cấm (thuốc lá, pháo nổ); mua bán, vận chuyển háng hóa không có hóa đơn, chứng từ; hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (hoạt động “tín dụng đen”)… Đặc biệt, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với công an một số địa phương đấu tranh, triệt phá nhiều băng nhóm, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”.

Gần nhất vào ngày 14-7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa bắt Đàm Văn Minh (27 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) khi đối tượng đang đi thu tiền góp của một số người dân tại địa bàn P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa). Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ khoảng đầu năm 2020 đến nay, Minh cho nhiều người dân tại khu vực TP.Biên Hòa và H.Vĩnh Cửu vay lãi suất cao từ 20-30%/tháng.
Công an xác định đã có ít nhất 20 người vay của Minh số tiền hơn 600 triệu đồng (trong đó người ít nhất vay 10 triệu đồng, người nhiều nhất vay 100 triệu đồng).

Theo thống kê của Công an tỉnh, chỉ tính về tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an đã triệt phá 14 băng nhóm, bắt xử lý 66 đối tượng tham gia.

Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương cũng liên tục bắt, xử lý nhiều vụ mua bán hàng lậu, hàng cấm… Cụ thể như ngày 29-5, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Biên Hòa kiểm tra, phát hiện Đặng Đình Hào (37 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) điều khiển xe ô tô 37C-190.04 đang vận chuyển hơn 3,8m3 gỗ pơ mu từ các tỉnh miền Trung vào miền Nam để tiêu thụ nhưng không xuất trình được hồ sơ xác định nguồn gốc xuất xứ số gỗ trên. Trước đó, ngày 22-5, Công an TP.Biên Hòa phát hiện, tạm giữ xe ô tô hiệu Innova chở hơn 1,4 ngàn gói thuốc lá nhập lậu tại khu vực P.Hố Nai (TP.Biên Hòa).

* Chủ động đấu tranh, phòng ngừa

Thống kê của Công an tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 227 vụ, 270 đối tượng, tổ chức vi phạm về kinh tế (tăng 43 vụ, 57 cá nhân, tổ chức so với cùng kỳ năm 2019). Một số hành vi vi phạm nổi lên như: sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển hàng cấm 88 vụ; kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn chứng từ 41 vụ… Qua công tác điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 41 vụ, 59 bị can, xử phạt hành chính 178 vụ, 202 cá nhân, tổ chức với số tiền gần 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, còn một số vụ việc khác hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại TP.Biên Hòa, thời gian qua, lực lượng công an cũng đã tập trung xử lý một số hành vi vi phạm trên lĩnh vực kinh tế như: buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm (thuốc lá, pháo), vi phạm trên lĩnh vực đất đai… Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Công an thành phố điều tra, xử lý 55 vụ, 74 đối tượng. Qua điều tra đã khởi tố 13 vụ, 28 đối tượng, lập hồ sơ xử lý phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 600 triệu đồng.

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19-5-2020 của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh cho biết đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế  phải chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lực lượng cảnh sát kinh tế phải tổ chức trinh sát, nắm chắc tình hình hoạt động của loại tội phạm này. Trên cơ sở đó kịp thời phát hiện các đường dây buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng… Phòng Cảnh sát kinh tế cũng tăng cường công tác điều tra cơ bản, tăng cường kiểm tra hoạt động của các công ty liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, các tổ chức nghi vấn có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường, hải quan và công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát phát hiện các đường dây buôn lậu, buôn bán hàng cấm để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2020, Công an tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, trong đó có tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, kinh doanh hàng gian, hàng giả… Lực lượng công an phải bám sát và cụ thể hóa chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để công tác phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều