Báo Đồng Nai điện tử
En

Lập tài khoản Facebook giả để chiếm đoạt tài sản

08:07, 08/07/2020

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa bắt khẩn cấp Vòng Thiên Hương (19 tuổi, ngụ H.Định Quán) và Nguyễn Tấn Tài (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(ĐN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa bắt khẩn cấp Vòng Thiên Hương (19 tuổi, ngụ H.Định Quán) và Nguyễn Tấn Tài (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, Hương là nhân viên phụ quán trà sữa cho chị M.H. (27 tuổi) tại P.Long Bình (TP.Biên Hòa). Quá trình làm việc, Hương biết được hằng ngày, chị M.H. thường giao cho các nhân viên tổng hợp thu chi rồi chuyển tiền bán hàng vào tài khoản của chị.

Nắm được phương thức này, Hương đã bàn bạc với Tài lập một tài khoản Facebook có tên và hình ảnh đại diện giống với tài khoản mà chị H. thường dùng rồi kết bạn với các nhân viên của quán. Thông qua tài khoản Facebook giả mạo này, Hương đã yêu cầu các nhân viên chuyển tiền mỗi ngày vào một tài khoản ngân hàng khác (do Tài đã mượn của một người khác) để chiếm đoạt.

 Thấy thông tin và hình ảnh đại diện là của chị H. chủ quán nên các nhân viên đã tin tưởng chuyển tiền bán hàng vào tài khoản mới. Từ ngày 16 đến 18-6, các nhân viên đã 4 lần chuyển tiền vào tài khoản trên với số tiền hơn 14 triệu đồng. Biết có tiền trong tài khoản, Hương và Tài đã đến địa bàn H.Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) rút số tiền trên để tiêu xài.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định Hương và Tài là những nghi can thực hiện vụ việc chiếm đoạt tài sản nên tiến hành bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.   

Thành Vinh

Tin xem nhiều