Báo Đồng Nai điện tử
En

Cúp điện đột xuất theo lệnh của Trung tâm điều độ điện quốc gia

09:10, 06/10/2010

Thời gian qua, tình trạng bị cúp điện đột xuất xảy ra thường xuyên trên địa bàn tỉnh, gây nhiều khó khăn cho người dân và các doanh nghiệp. Để rõ hơn về thực trạng này, phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông TRẦN NGỌC THÀNH, Giám đốc Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai...

Thời gian qua, tình trạng bị cúp điện đột xuất xảy ra thường xuyên trên địa bàn tỉnh, gây nhiều khó khăn cho người dân và các doanh nghiệp. Để rõ hơn về thực trạng này, phóng viên Báo Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với ông TRẦN NGỌC THÀNH, Giám đốc Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai...

* PV: Thời gian gần đây, tình trạng cúp điện đột xuất xảy ra khá nhiều. Ông có thể cho biết nguyên nhân vì sao?

- Ông Trần Ngọc Thành: Lượng điện của cả nước năm nay thiếu khá nhiều. Trước tháng 7, Tập đoàn điện lực Việt Nam phân bổ cho các công ty điện lực sản lượng hàng ngày nên chúng tôi có thể tính toán giữa cung và cầu để điều tiết và chủ động được việc cắt điện. Chính nhờ vậy mà việc lên lịch cắt điện có thể thông báo trước được. Đến tháng 7, khi thấy có mưa, Tập đoàn điện lực nhận định lượng nước về các hồ thủy điện sẽ được cải thiện dần và không phân bổ sản lượng điện cho các công ty nữa, mà giao cho Trung tâm điều độ điện quốc gia điều hành. Cũng từ đó, chúng tôi không còn chủ động được nữa; việc cắt, mở điện hoàn toàn theo lệnh của Trung tâm điều độ. Tuy nhiên, trên thực tế lượng mưa năm nay rất ít nên các nhà máy thủy điện vẫn không đủ nước để phát. Khi công suất không đủ thì Trung tâm điều độ yêu cầu phải cắt để đảm bảo an toàn cho mạng lưới và các nhà máy; có khi chỉ cắt điện từ 2 - 3 giờ rồi đóng trở lại nhưng không báo trước. Trong 2 tháng vừa qua, việc cắt điện liên tục mà không có thông báo trước là do chúng tôi phải thực hiện theo mệnh lệnh của trung tâm. Trước tình hình như vậy, chúng tôi cũng đã kiến nghị và được tập đoàn đồng ý cho thực hiện phân bổ sản lượng điện trở lại để các công ty điện lực chủ động điều tiết có thông báo trước cho người dân cũng như các nhà  máy sắp xếp, tránh bị thiệt hại. Bắt đầu từ tháng 10 này, khi cúp điện chúng tôi sẽ có thông báo trước.

* Ông nhận định như thế nào về tình hình điện trong thời gian tới?

- Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là kết thúc mùa mưa, nhưng lượng nước chứa trong các hồ thủy điện rất ít. Đây cũng là điều khá khó khăn về điện trong thời gian tới nếu không có những đợt mưa lớn ở thượng nguồn để tích nước vào những hồ chứa này. Và như vậy,  mùa khô năm 2011, lượng điện thiếu còn có thể gay gắt hơn.

* Xin cảm ơn ông!

Khắc Giới (thực hiện) 

Tin xem nhiều