Báo Đồng Nai điện tử
En

Bầu cử Mỹ 2012: Cử tri đánh giá chất lượng ứng cử viên của đảng Cộng hòa

10:12, 14/12/2011

Kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 13/12 cho thấy đa số những cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, mở đầu là tại bang Iowa vào ngày 3/1/2012, cho rằng chất lượng của đội ngũ các ứng cử viên của đảng Cộng hòa tham gia cuộc chạy đua chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng năm 2012 là ở mức trung bình.

Kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 13/12 cho thấy đa số những cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, mở đầu là tại bang Iowa vào ngày 3/1/2012, cho rằng chất lượng của đội ngũ các ứng cử viên của đảng Cộng hòa tham gia cuộc chạy đua chiếc ghế ông chủ Nhà Trắng năm 2012 là ở mức trung bình.

Ứng viên đảng Cộng hòa Newt Gingrich.
Ứng viên đảng Cộng hòa Newt Gingrich.

Còn kết quả thăm dò do kênh truyền hình NBC và "Nhật báo Phố Uôn" phối hợp thực hiện cho thấy trong số 1.000 cử tri đăng ký là người của đảng Cộng hòa trên khắp cả nước được hỏi ý kiến, có 51% nói rằng chất lượng các ứng cử viên Cộng hòa ở mức trung bình so với các kỳ bầu cử trước, nghĩa là trong danh sách đó có một số ứng cử viên hội tụ đủ tiêu chuẩn để họ bầu chọn làm người đại diện cho đảng Cộng hòa. Chỉ có 21% nói rằng lực lượng ứng cử viên Cộng hòa lần này là mạnh so với 27% xác định là yếu và thua kém các kỳ bầu cử trước đây.

Danh sách các ứng cử viên tiềm tàng của đảng Cộng hòa ra tranh cử ghế tổng thống năm 2012 cho tới nay còn 8 người gồm nữ Hạ nghị sỹ Michele Bachmann; cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich; cựu Thống đốc bang Utah Jon Huntsman; cựu Thống đốc bang New Mexico Gary Johnson; Hạ nghị sỹ Ron Paul; Thống đốc bang Texas Rick Perry; cựu Thống đốc bang (Massachussetts Mitt Romney và cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum. Hai ứng cử viên đã bỏ cuộc là cựu Thống đốc bang Minnesota Tim Pawlenty và doanh nhân da màu Hernan Cain vừa rút lui ngày 3/12 sau hàng loạt các lời cáo buộc quan hệ tình dục bất chính.

(Theo AP)

Tin xem nhiều