Báo Đồng Nai điện tử
En

Lộ khối tài sản bạc tỉ của Gaddafi

04:03, 29/03/2012

Cảnh sát tài chính của Italy đã giữ 1,1 tỉ euro (tương đương 1,5 tỉ USD) số tài sản nằm trong quyền kiểm soát của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Cảnh sát tài chính của Italy đã giữ 1,1 tỉ euro (tương đương 1,5 tỉ USD) số tài sản nằm trong quyền kiểm soát của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Cựu lãnh đạo Gaddafi của Libya

Theo giới truyền thông Italy, cơ quan cảnh sát nước này đã tịch thu khối tài sản của ông Gaddafi, bao gồm cổ phần trong các doanh nghiệp hàng đầu của Italy, chủ yếu là trong tập đoàn ngân hàng UniCredit, hãng xe ôtô Fiat, hãng dầu Eni và nhà khổng lồ về quốc phòng và không gian Finmeccanica.

Việc tịch thu tài sản này là do yêu cầu từ phía Tòa án Tội phạm Quốc tế (ICC) tại Hà Lan đưa ra. ICC đang muốn dẫn độ con trai của ông Gaddafi là Seif al-Islam từ Libya vì các tội ác chống lại nhân loại.

Cảnh sát cho biết họ cũng tịch biên cổ phần của ông Gaddafi trong câu lạc bộ bóng đá Juventus cũng như 150 héc-ta đất ở đảo Pantelleria - một hòn đảo của Italy nằm giữa đảo Sicily và duyên hải Tunisia - và một ngôi nhà ở Rome.

Sau tám tháng nổ súng giữa phe đối lập và chính phủ, chính quyền lãnh đạo Muammar Gaddafi đã bị lật đổ sau 42 năm cầm quyền.

 Tháng 11/2011, ông đã bị các tay súng bắt và giết hại dã man ở gần quê ông tại Sirte.

(Theo RIA)

 

Tin xem nhiều