Báo Đồng Nai điện tử
En

Indonesia: Hàng nghìn người sơ tán vì bạo lực sắc tộc

09:11, 01/11/2012

Cảnh sát Indonesia ngày 30/10 cho biết đã có 12 người thiệt mạng và hơn 1.600 người phải sơ tán do các cuộc đụng độ sắc tộc tại đảo Sumatra.

Cảnh sát Indonesia ngày 30/10 cho biết đã có 12 người thiệt mạng và hơn 1.600 người phải sơ tán do các cuộc đụng độ sắc tộc tại đảo Sumatra.

Nữ phát ngôn viên của cảnh sát tỉnh Lampung cho AFP biết: "Đụng độ giữa người dân tại hai làng thuộc tỉnh Lampung đã làm 12 người thiệt mạng và 1.663 người phải sơ tán."

Bà cũng cho biết hơn 2.000 cảnh sát được triển khai để ngăn chặn bạo lực tại khu vực phía Nam của đảo Sumatra sau khi nổ ra xung đột hôm 27/10, và tình hình hiện giờ đã ổn định.

Theo truyền thông địa phương, đã xảy ra bạo lực giữa người dân của cộng đồng người Bali theo đạo Hindu chiếm đa số tại làng Balinuraga và người dân làng Sidoreno, nơi tập trung chủ yếu người theo Đạo hồi, sau khi hai phụ nữ trẻ của một làng được cho là bị những người đàn ông của làng kia quấy rối./.
 
(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều