Báo Đồng Nai điện tử
En

Phản ứng về việc HĐBA LHQ thông qua nghị quyết về Syria

11:09, 29/09/2013

Ngày 29-9, Ngoại trưởng Syria, ông Walid Muallem tuyên bố nước ông "yên tâm" với nghị quyết của HĐBA LHQ được thông qua 2 ngày trước đó về việc tiêu hủy vũ khí hóa học và khẳng định sẽ không thảo luận về tương lai của Tổng thống nước này là ông Bashar al-Assad.

Ngày 29-9, Ngoại trưởng Syria, ông Walid Muallem tuyên bố nước ông "yên tâm" với nghị quyết của HĐBA LHQ được thông qua 2 ngày trước đó về việc tiêu hủy vũ khí hóa học và khẳng định sẽ không thảo luận về tương lai của Tổng thống nước này là ông Bashar al-Assad.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc biểu quyết thông qua Nghị quyết về Syria
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc biểu quyết thông qua Nghị quyết về Syria

Trả lời báo giới tại trụ sở LHQ, Ngoại trưởng Muallem khẳng định Chính phủ Syria sẽ không chấp thuận bất cứ kế hoạch chuyển giao hòa bình nào nhằm lật đổ vị tổng thống đương nhiệm của nước này là ông Basar al- Assad-. Ngoại trưởng Syria khẳng định Hiến pháp Syria không chấp nhận việc thảo luận về tương lai của Tổng thống Assad khi nguyên thủ quốc gia này thực hiện nhiệm kỳ của mình, đồng thời không loại trừ khả năng Tổng thống Assad sẽ tái tranh cử vào năm 2014 tới.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn đài truyền hình Al Manar của Liban, Thủ tướng Syria Wael al Hal-qi tuyên bố Damascus sẽ hợp tác chặt chẽ với các thanh sát viên LHQ trong quá trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này. Ông al Hal-ki nhấn mạnh tầm quan trọng của văn kiện trên, cho rằng đây là sự ủng hộ đối với Syria tiến tới gia nhập hiệp ước cấm sử dụng vũ khí hóa học.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu của HĐBA, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon gọi đây là một "nghị quyết lịch sử và là tin mang lại hy vọng đầu tiên cho vấn đề Syria sau một thời gian dài".

Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh nghị quyết mới là một "chiến thắng lớn cho cộng đồng quốc tế". Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đánh giá nghị quyết của HĐBA là một bước đột phá, song cảnh báo chính quyền Syria sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng nếu không tuân thủ nghị quyết.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hối thúc sớm thực hiện nghị quyết mới của HĐBA, qua đó tìm kiếm giải pháp chính trị chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria. Bộ trưởng Vương Nghị cũng cam kết Trung Quốc sẽ đóng góp cho nỗ lực của LHQ tại Syria, hỗ trợ tài chính cũng như chuyên gia cho OPCW.

Trong khi đó, Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Ja'afari nhận định nghị quyết mới bao quát hầu hết các quan ngại của Damascus, nhấn mạnh các nước ủng hộ lực lượng nổi dậy, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar, Pháp và Mỹ, cũng phải tuân thủ nghị quyết.

Liên quan tới cuộc khủng hoảng Syria, cùng ngày, TTK Ban Ki-moon thông báo trước HĐBA LHQ về kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình mới về Syria vào giữa tháng 11 tới tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ.

(Theo BBC, AFP)

Tin xem nhiều