Báo Đồng Nai điện tử
En

Chính phủ Syria tuyên bố không đàm phán với "khủng bố"

11:10, 21/10/2013

Ngày 20-10, Chính phủ Syria tuyên bố sẵn sàng tham gia hội nghị quốc tế về Syria lần thứ hai, hay còn được gọi hội nghị Geneva II, mà không có điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, Damascus khẳng định sẽ không đàm phán với "khủng bố".

* Thời điểm tổ chức Hội nghị Geneva II chưa được ấn định

Ngày 20-10, Chính phủ Syria tuyên bố sẵn sàng tham gia hội nghị quốc tế về Syria lần thứ hai, hay còn được gọi hội nghị Geneva II, mà không có điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, Damascus khẳng định sẽ không đàm phán với "khủng bố".

Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi.
Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi.

Hãng thông tấn chính thức SANA dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Omran al-Zoubi nhấn mạnh giải pháp chính trị là lựa chọn đầu tiên của Chính phủ Syria ngay từ khi cuộc nội chiến bùng nổ tại quốc gia Trung Đông này. Mặc dù vậy, ông al-Zoubi khẳng định Syria sẽ không đàm phán với các phần tử khủng bố gây ra tình trạng đổ máu, cho dù đó là người Syria hay không.

Ngay từ giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng tại Syria, Damascus đã cáo buộc các cường quốc quốc tế và khu vực hậu thuẫn cho lực lượng chống đối chính phủ, trong đó có nhiều tổ chức có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.

Phát biểu của Bộ trưởng Thông tin Syria được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi cho biết hội nghị Geneva II sẽ được tổ chức vào ngày 23-24/11 tới tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tuy nhiên, trong một phát biểu cùng ngày, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc (LHQ) và AL, ông Lakhdar Brahimi cho biết hiện thời điểm tổ chức hội nghị Geneva II chưa được ấn định do lực lượng đối lập chưa thống nhất được đại diện tham dự "đáng tin cậy". Theo ông Brahimi, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon sẽ quyết định thời điểm tổ chức và các thành phần tham gia hội nghị.

(Theo BBC, Reuters)

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều