Báo Đồng Nai điện tử
En

Anh phải chi thêm gần 1,3 tỷ USD đóng hai tàu sân bay

10:11, 04/11/2013

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) sẽ phải chi thêm 800 triệu bảng (gần 1,3 tỷ USD) cho dự án đóng hai tàu sân bay thế hệ mới HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales để tăng cường sức mạnh trên biển của Hải quân Hoàng gia.

Bộ Quốc phòng Anh (MoD) sẽ phải chi thêm 800 triệu bảng (gần 1,3 tỷ USD) cho dự án đóng hai tàu sân bay thế hệ mới HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales để tăng cường sức mạnh trên biển của Hải quân Hoàng gia.

Hình ảnh mô phỏng F-35B cất cánh từ lớp tàu sân bay Queen Elizabeth. (Nguồn: defensetech.org)
Hình ảnh mô phỏng F-35B cất cánh từ lớp tàu sân bay Queen Elizabeth. (Nguồn: defensetech.org)

Theo tờ Thời báo Tài chính, chi phí của toàn bộ dự án cho đến thời điểm này đã lên đến con số 6,2 tỷ bảng (gần 10 tỷ USD).

Giới chức Bộ Quốc phòng Anh cho rằng hàng loạt những yêu cầu mới, trong đó có việc trang bị hệ thống hỗ trợ cất - hạ cánh hiện đại cho máy bay, đang được đặt ra khiến chi phí bị đẩy lên cao.

Kế hoạch đóng hai tàu này được Chính phủ do Công đảng lãnh đạo triển khai từ năm 2007 với chi phí ban đầu là 3,5 tỷ bảng (5,6 tỷ USD). Hiện tại, tổng chi phí đã gần tăng gấp đôi.

Hai năm trước, Bộ trưởng Quốc phòng Philip Hammond cho biết Anh sẽ mua hệ thống hỗ trợ máy bay cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) trên boong tàu sân bay - phiên bản dành cho tiêm kích thế hệ 5 "Tia chớp" F-35 của Mỹ.

Anh có thể sẽ phải chi khoảng 200 triệu bảng (320 triệu USD) để có được hệ thống này, giúp máy bay cất và hạ cánh trên tàu sân bay với độ chính xác cao hơn.

Theo tờ Thời báo Tài chính, Bộ Quốc phòng Anh có thể sẽ lập luận rằng việc tăng thêm chi phí đóng mới tàu sân bay không ảnh hưởng nhiều đến ngân sách mua sắm trang thiết bị của bộ này.

Tuy nhiên, ông Hammond sẽ phải tìm cách giảm bớt những quan ngại về chi phí cho dự án đóng thêm hai tàu sân bay trong bối cảnh Chính phủ Anh đang áp dụng chính sách "thắt lưng buộc bụng" về ngân sách nhằm vực dậy nền kinh tế.

Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh cho biết các cuộc thảo luận đang được thúc đẩy nhằm tái xác lập về chi phí của dự án đóng tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales thuộc lớp tàu sân bay QueenElizabeth, có lượng choán nước toàn tải 65.000 tấn, gấp ba lần so với lớp tàu sân bay Invincible.

HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales sẽ là những tàu chiến lớn nhất trong lịch sử của Hải quân Hoàng gia Anh.

Tàu sân bay lớp Queen Elizabeth có chiều dài 280m và rộng 70m. Tàu được trang bị động cơ tuốc-bin khí và diesel hỗ trợ, hệ thống radar tầm xa S1850M, có thể chạy với vận tốc hơn 25 hải lý và tầm hoạt động khoảng 18.500km.

Mới đây, tập đoàn ACA của Anh đã công bố những hình ảnh đồ họa về hai chiếc tàu sân bay lớp Queen Elizabeth này với sự xuất hiện của tiêm kích thế hệ 5 "Tia chớp II" F-35B.

Dự kiến, HMS Queen Elizabeth sẽ được vận hành thử vào năm 2017 trong khi HMS Prince of Wales có thể được đưa vào phiên chế sau năm 2020.

Vietnam+

 

 

Tin xem nhiều