Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga coi cuộc bầu cử tổng thống Ukraine là bất hợp pháp

10:03, 28/03/2014

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 28/3, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Andrei Kelin cho biết Moskva coi cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Ukraine là bất hợp pháp.

Bà Yulia Tymoshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bà Yulia Tymoshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tân Hoa xã đưa tin, ngày 28/3, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Andrei Kelin cho biết Moskva coi cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Ukraine là bất hợp pháp.

Trả lời họp tại Vienna, ông Kelin nói: "Hiện tại chúng tôi cho rằng cuộc bầu cử này là bất hợp pháp vì nó không phù hợp với thỏa thuận (do phe đối lập Ukraine và Tổng thống Viktor Yanukovych ký hôm 21/2)."

Ông Kelin cho rằng để có tính hợp pháp, lãnh đạo của Ukraine cần được sự ủng hộ của đại bộ phận dân chúng, vì thế nước này cần nhanh chóng cải cách hiến pháp.

Cũng theo ông Kelin, Moskva hy vọng phái đoàn giám sát của OSCE sẽ bảo vệ cộng đồng người nói tiếng Nga ở Ukraine trước chủ nghĩa cực đoan và phátxít mới.

Trước đó, ngày 27/3, lãnh đạo đối lập và là cựu Thủ tướng Ukraine, bà Yulia Tymoshenko tuyên bố bà sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự định diễn ra vào ngày 25/5 tới.

"Tôi dự định sẽ ra tranh cử tổng thống Ukraine," nhà lãnh đạo 53 tuổi nói với các nhà báo sau khi chống gậy bước vào phòng họp báo. Bà đã phải dùng gậy vì đau lưng kéo dài.

Thông báo kể trên đánh dấu sự trở lại chính trường của bà Tymoshenko và càng cho thấy những thay đổi đang làm rung chuyển đất nước này trong vài tuần qua./.
(VIETNAM+)
 

 

Tin xem nhiều