Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ điều 600 quân tới Ba Lan phục vụ chiến dịch "Atlantic Resolve"

09:08, 15/08/2014

Truyền thông địa phương đưa tin ngày 14/8, Lầu Năm Góc cho biết khoảng 600 binh sĩ Mỹ sẽ tới Ba Lan, một phần trong đợt luân chuyển lực lượng cho chiến dịch "Atlantic Resolve".

Truyền thông địa phương đưa tin ngày 14/8, Lầu Năm Góc cho biết khoảng 600 binh sĩ Mỹ sẽ tới Ba Lan, một phần trong đợt luân chuyển lực lượng cho chiến dịch "Atlantic Resolve".

600 lính Mỹ sẽ có mặt Ba Lan để tham gia chiến dịch "Atlantic Resolve". (Ảnh: chanelstv.com)
600 lính Mỹ sẽ có mặt Ba Lan để tham gia chiến dịch "Atlantic Resolve". (Ảnh: chanelstv.com)


Atlantic Resolve là cuộc tập trận chung giữa Mỹ và 4 nước Đông Âu gồm Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia. Số binh sĩ bổ sung trên sẽ tiến hành tập trận trong 3 tháng và sẽ thay thế Lữ đoàn dù 173, vốn đã tham gia cuộc diễn tập này từ tháng 4.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc nói: "Những cuộc tập trận của các lực lượng tác chiến mặt đất này, được tiến hành theo yêu cầu của các nước chủ nhà, sẽ giúp cải thiện khả năng phối hợp hoạt động thông qua việc huấn luyện các đơn vị nhỏ và người chỉ huy".

Vietnam+

Tin xem nhiều