Báo Đồng Nai điện tử
En

Hải quân Mỹ hủy các chuyến thăm cảng Subic của Philippines

10:11, 04/11/2014

Ngày 3/11, Mỹ đã hủy các chuyến thăm của các tàu hải quân nước này tới cảng Subic của Philippines trong bối cảnh dư luận quốc gia Đông Nam Á giận dữ về vụ một lính thủy đánh bộ Mỹ bị cáo buộc sát hại một người chuyển giới Philippines hồi tháng trước.

Ngày 3/11, Mỹ đã hủy các chuyến thăm của các tàu hải quân nước này tới cảng Subic của Philippines trong bối cảnh dư luận quốc gia Đông Nam Á giận dữ về vụ một lính thủy đánh bộ Mỹ bị cáo buộc sát hại một người chuyển giới Philippines hồi tháng trước.

Tàu Hải quân Mỹ tại Cảng Subi, Philippines. (Nguồn: navaltoday.com)
Tàu Hải quân Mỹ tại Cảng Subi, Philippines. (Nguồn: navaltoday.com)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Hose xác nhận các chuyến thăm của ba tàu hải quân Mỹ tới cảng Subic trong tháng này đã bị hủy.

Theo ông Hose, lý do hủy các chuyến thăm cảng này không liên quan đến vụ binh sỹ Mỹ bị điều tra vì tình nghi sát hại một người Philippines.

Trong khi đó, lãnh đạo Cơ quan Quản lý Vịnh Subic Robert Garcia cho biết 9 chuyến thăm kiểu này dự kiến diễn ra trong năm nay cũng bị hoãn.

Hai tàu hải quân Mỹ theo dự kiến vẫn cập cảng Subic để "sửa chữa khẩn cấp" nhưng thủy thủ đoàn sẽ không được phép lên bờ. Thông thường, hai hoặc ba tàu của Hải quân Mỹ cập cảng Subic hàng tháng để nhận tiếp tế.

Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Philippines chưa đưa ra bình luận nào về thông tin nói trên.

Hồi giữa tháng trước, binh sỹ Joseph Scott Pemberton thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, đã bị cáo buộc sát hại Jenifer Laude, 26 tuổi, một người chuyển giới có quốc tịch Philippines gần cảng Subic.

Vụ việc đã khiến nhiều nhóm vận động tại nước này tổ chức các cuộc biểu tình đòi bãi bỏ Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) giữa Manila và Washington - thỏa thuận cho phép binh sỹ Mỹ hiện diện ở Philippines.

Tuy nhiên, các đề nghị này đã bị Tổng thống Philippines Benigno Aquino cương quyết bác bỏ.

TTXVN/Vietnam+

Tin xem nhiều