Báo Đồng Nai điện tử
En

IS thả gần 100 người Kurd bị bắt cóc tại miền Bắc Syria

09:11, 04/11/2014

Reuters đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh ngày 4/11 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trả tự do cho 93 người Kurd bị nhóm này bắt cóc hồi tháng Hai năm nay khi họ di chuyển từ miền Bắc Syria sang nước láng giềng Iraq.

Reuters đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh ngày 4/11 cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trả tự do cho 93 người Kurd bị nhóm này bắt cóc hồi tháng Hai năm nay khi họ di chuyển từ miền Bắc Syria sang nước láng giềng Iraq.
Lực lượng an ninh người Kurd giao tranh với các tay súng IS tại một số ngôi làng gần Kirkuk. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng an ninh người Kurd giao tranh với các tay súng IS tại một số ngôi làng gần Kirkuk. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo SOHR, IS đã bắt giữ khoảng 100 người, đồng thời cáo buộc họ là thành viên của Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) đang chống lại các tay súng IS.

Hiện chưa rõ lý do tại sao những nạn nhân này được thả.

Hôm 3/11, IS, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda và là mục tiêu của các cuộc không kích do Mỹ cầm đầu ở Syria và Iraq, đã thả toàn bộ con tin bị nhóm này bắt giữ, trừ 6 người Kurd ở Syria./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều