Báo Đồng Nai điện tử
En

LHQ lập ủy ban điều tra vụ tấn công nhằm vào đoàn xe cứu trợ tại Syria

10:10, 22/10/2016

Theo AFP, người phát ngôn Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric ngày 21/10 thông báo tổ chức này đã lập một ủy ban "độc lập và nội bộ" để điều tra về vụ tấn công nhằm vào đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo ở Syria làm ít nhất 18 người thiệt mạng hồi tháng trước.

Theo AFP, người phát ngôn Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric ngày 21/10 thông báo tổ chức này đã lập một ủy ban "độc lập và nội bộ" để điều tra về vụ tấn công nhằm vào đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo ở Syria làm ít nhất 18 người thiệt mạng hồi tháng trước.

Xe chở hàng cứu trợ bị phá hủy sau một cuộc không kích tại thị trấn Orum al-Kubra, Aleppo, Syria ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe chở hàng cứu trợ bị phá hủy sau một cuộc không kích tại thị trấn Orum al-Kubra, Aleppo, Syria ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong thông báo, người phát ngôn Dujarric cho biết cuộc điều tra sẽ được tiến hành từ tuần tới và do Trung tướng Abhijit Guha đứng đầu. Sau đó, ủy ban sẽ trình kết quả điều tra lên Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, người "sẽ đánh giá bản báo cáo và quyết định các bước tiếp theo".

Ông Ban hối thúc tất cả các bên hợp tác đầy đủ với ủy ban này.

Hôm 19/9, đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Arab Syria-Liên hợp quốc đã bị tấn công ở tỉnh Aleppo, làm ít nhất 18 người thiệt mạng và khiến ít nhất 18 trong số 31 xe tải bị phá hủy./.

(Vietnam+)

Tin xem nhiều