Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguy cơ đối đầu trực tiếp

09:02, 14/02/2020

Hy vọng về sự hạ nhiệt tại tỉnh Idlib, mặt trận lớn cuối cùng ở Syria đã không thể xảy ra khi các bên có liên quan đều có những tính toán lợi ích riêng.

Hy vọng về sự hạ nhiệt tại tỉnh Idlib, mặt trận lớn cuối cùng ở Syria đã không thể xảy ra khi các bên có liên quan đều có những tính toán lợi ích riêng.

Quân đội Syria trong chiến dịch ở Idlib. Ảnh: Getty
Quân đội Syria trong chiến dịch ở Idlib. Ảnh: Getty

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga liên tục đổ lỗi nhau vi phạm thỏa thuận Sochi mà hai nước đã ký vào năm 2018. Hệ quả là Thổ Nhĩ Kỳ có sự cổ vũ của Mỹ quyết định đưa thêm quân vào Syria, trong khi quân đội Syria với sự hậu thuẫn của Nga tiếp tục đà tiến về Idlib, dẫn đến một cuộc đối đầu trực diện giữa quân đội hai nước. Dường như các bên đã quyết định “ngửa bài” chứ không đứng sau “ủy nhiệm” cho các lực lượng vũ trang trung thành với họ.

Idlib với khoảng 4 triệu dân là “vết thương” cuối cùng còn nhức nhối của cuộc nội chiến suốt gần một thập kỷ qua ở Syria. Để phòng thủ từ xa, Thổ Nhĩ Kỳ đã lập một “vùng an toàn” đặt dưới sự giám sát chung của nước này và Nga. Trong khi đó, với đà chiến thắng đang dâng cao, chính quyền Syria muốn kiểm soát địa bàn quan trọng này.

Do có mối quan hệ tốt với cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ nên Nga được kỳ vọng sẽ đứng ra dàn xếp vụ việc, nhưng Moscow có vẻ nghiêng về phía đồng minh Damas. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thậm chí cảnh báo về khả năng các chiến đấu cơ của Nga và Thổ đụng độ ở Idlib.

Cuộc khủng hoảng Syria đến nay đã trải qua nhiều kịch bản bất ngờ và không loại trừ khả năng sẽ có một kịch bản mới mà ở đó quân đội của các nước đối đầu trực tiếp.               

Quốc Trung

Tin xem nhiều