Báo Đồng Nai điện tử
En

Mạnh dạn dùng người trẻ

10:11, 24/11/2014

Một điểm cộng cho HLV Miura là nếu các đời HLV tiền nhiệm của đội tuyển Việt Nam (cả ngoại lẫn nội) đều chịu sự chi phối, ảnh hưởng bởi một bộ khung có sẵn, với những tên tuổi đã thành danh để... an toàn và đảm bảo thành tích, thì ông sẵn sàng xới tung, tự mình tìm kiếm và mạnh dạn sử dụng những con người mới, trẻ để phù hợp với ý đồ chiến thuật của mình.

Một điểm cộng cho HLV Miura là nếu các đời HLV tiền nhiệm của đội tuyển Việt Nam (cả ngoại lẫn nội) đều chịu sự chi phối, ảnh hưởng bởi một bộ khung có sẵn, với những tên tuổi đã thành danh để... an toàn và đảm bảo thành tích, thì ông sẵn sàng xới tung, tự mình tìm kiếm và mạnh dạn sử dụng những con người mới, trẻ để phù hợp với ý đồ chiến thuật của mình.

Nếu tại AFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng vẫn phải dựa vào đến 7 nhà vô địch 4 năm trước đó (lẽ ra tới 9 nếu Minh Phương, Tài Em không quyết định chia tay đội tuyển), thì ở kỳ AFF Cup này sau khi Vũ Phong, Minh Châu bị loại chỉ còn lại 4 cái tên. Càng hiếm có nhà cầm quân nào ở trận ra quân quan trọng lại dám “cất” cả 2 “công thần”, đồng thời còn là đội trưởng, đội phó: Tấn Tài, Công Vinh, nhưng lại sử dụng đến 7 gương mặt lần đầu tiên ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia hoặc đá chính tại một giải đấu quốc tế chính thức (sau đó còn thêm 2 hậu vệ vào sân từ ghế dự bị).

Trong đội hình xuất phát trước Indonesia, ngoài 2 nhà vô địch Đông Nam Á 2008 là Phước Tứ (30 tuổi), Thành Lương (26 tuổi), chỉ có thêm 2 cầu thủ 8X là Xuân Thành (29 tuổi) và Hải Anh (27 tuổi), còn tất cả đều thuộc thế hệ 9X. Tuổi trung bình của đội hình chính thức chỉ là 24,5, còn tính chung cả 13 cầu thủ ra sân (thêm Công Vinh 29 tuổi) cũng chỉ là 24,6 - gần như trẻ nhất từ trước đến nay. Trong số này có đến 5 cầu thủ U.23: Huy Hùng, Hoàng Thịnh, Minh Tùng (cùng 22 tuổi); Thanh Hiền, Ngọc Hải (21 tuổi). Nếu cộng thêm 2 gương mặt trên ghế dự bị là Hồng Quân (22), Huy Toàn (21), cùng 2 tuyển thủ Olympic 20 tuổi được gọi nhưng bị loại trước đó là Duy Khánh và Ngọc Thắng, ông Miura hầu như đã có được cái sườn cho đội tuyển U.23 Việt Nam tại SEA Games 28 vào giữa năm tới.

Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều