Báo Đồng Nai điện tử
En

Số phận đội chót bảng sau 8 vòng

11:04, 10/04/2015

Thống kê 10 mùa V.League gần đây, 4 điểm của ĐN là số điểm thấp thứ nhì mà một CLB tìm được sau 8 trận đấu (tệ nhất là An Giang năm ngoái chỉ có duy nhất 1 điểm).

Thống kê 10 mùa V.League gần đây, 4 điểm của ĐN là số điểm thấp thứ nhì mà một CLB tìm được sau 8 trận đấu (tệ nhất là An Giang năm ngoái chỉ có duy nhất 1 điểm). Từng cùng cảnh ngộ như ĐN hiện tại là Nam Định (2010), HN ACB (2011) và B.Bình Dương (2013), nhưng chỉ có 2 đội trước là cuối mùa rớt hạng, còn B.Bình Dương trong 12 trận còn lại (do V.League 2013 chỉ có 11 đội) đã giành thêm tới 19 điểm để về đích hạng 8.

Trong 10 năm chỉ có 4 mùa là đội chót bảng sau 8 vòng đấu chung cuộc vẫn phải “cầm đèn đỏ”, rớt hạng là 2 trường hợp Nam Định, HN ACB kể trên và Thanh Hóa (2009, sau đó “mua” suất Thể Công) và mới năm rồi là An Giang. 6 đội còn lại đều đào thoát, trong đó ngoạn mục nhất là ĐTLA ở mùa 2006. Kết thúc vòng 8 “Gạch” chỉ có 6 điểm, kém Tiền Giang 2 điểm và Hải Phòng 3 điểm, nhưng đội bóng của HLV Calisto lúc ấy đã làm nên cuộc ngược dòng thần kỳ khi giành tới 34 điểm trong 16 trận còn lại của mùa giải để xuất sắc bảo vệ chức vô địch với 40 điểm, còn Hải Phòng (24 điểm) và Tiền Giang (23 điểm) xuống hạng nhất. ĐN sẽ ở trường hợp nào?

Trần Đỗ

 

 

 

 

Tin xem nhiều