Báo Đồng Nai điện tử
En

Cả Madrid đổ về Milan

12:05, 28/05/2016

Không chỉ hơn 40 ngàn CĐV có mặt tại kinh đô thời trang mà cả thành Madrid và đất nước Tây Ban Nha đêm nay sẽ hướng mắt về Milan, thành phố lớn nhất của miền Bắc nước Ý. Lần thứ 2 trong vòng 3 năm, thành Madrid lại phân đôi ở trận tranh ngôi cao nhất châu Âu.

Không chỉ hơn 40 ngàn CĐV có mặt tại kinh đô thời trang mà cả thành Madrid và đất nước Tây Ban Nha đêm nay sẽ hướng mắt về Milan, thành phố lớn nhất của miền Bắc nước Ý. Lần thứ 2 trong vòng 3 năm, thành Madrid lại phân đôi ở trận tranh ngôi cao nhất châu Âu.

* Lần đầu cho Atletico

Dư luận trung lập, kể cả giới chuyên môn đều đang đứng về phía Atletico Madrid, thậm chí thủ môn Buffon của Juventus còn cho rằng: “Nếu có công lý trong thể thao, thì Atletico phải chiến thắng”. Đó sẽ là chiến thắng của sự lãng mạn, tinh thần làm việc đồng đội chăm chỉ trước tiền bạc và sự hãnh tiến. Ngoài tâm lý ủng hộ kẻ nghèo, người cô thế ấy, xét về con đường tiến vào trận chung kết, Atletico cũng xứng đáng hơn hẳn người hàng xóm nhà giàu khi lần lượt loại 2 ứng cử viên sáng giá nhất là: ĐKVĐ Barcelona và Bayern Munich, trong khi Real chỉ phải gặp Roma, Man City và suýt nữa đã bị Wolfsburg loại ở tứ kết.

Ở góc độ 2 nhà cầm quân, dù góp phần khôi phục động lực cho dải thiên hà Hoàng gia nhưng thực sự dấu ấn của Zidane trên cương vị HLV là không nhiều. Trong khi đó, tài thao lược của Simeone là điều mà mọi người đã phải thừa nhận. Từ một đội bóng với những cầu thủ “công nhân” bình thường (nói như Gareth Bale là “không cầu thủ Atletico nào đủ tầm góp mặt trong đội hình Real), nhưng vị HLV 46 tuổi người Argentina đã biến Los Rojiblancos trở thành một boong-ke vững chắc và cực kỳ hiệu quả. Simeone cũng chính là đối thủ duy nhất mà Zidane chịu thất bại ở Liga kể từ lên cầm quân thay Benitez đến giờ. Những gì Simeone làm với Atletico, một đội bóng nhỏ, ngân sách eo hẹp, thật đáng ngả mũ khâm phục, nó khác hẳn thành công của Guardiola, Mourinho hay Enrique khi có thể tậu được bất cứ ngôi sao nào mà mình muốn. Trước khi được “El Cholo” (biệt danh HLV Simeone) phát hiện và biến thành ngôi sao, những Falcao, Diego Costa trước đây chỉ là chân sút hạng trung, còn Griezmann hiện nay chỉ ở dạng tiềm năng khi còn ở Sociedad.

Về mặt lý tính, mọi người cũng có thể đặt “cửa” cho Atletico lần đầu lên đỉnh châu Âu khi 10 trận derby thành Madrid gần đây họ hoàn toàn áp đảo Real. Kể từ sau thất bại cay đắng ở trận chung kết Champions League 2014 tại Lisbon (Atletico dẫn ngay trong hiệp 1, nhưng ở phút bù giờ hiệp 2 Ramos đã ghi bàn thắng quý như vàng gỡ hòa cho Real và thắng chung cuộc 4-1 trong 2 hiệp phụ). 2 năm qua trong 10 lần gặp nhau Atletico thắng đến phân nửa, trong khi đó Real chỉ thắng đúng duy nhất 1 trận và hòa 4.

* Hay “Undecima” cho Real?

Tuy nhiên những người không lãng mạn và tỉnh táo, thực dụng nhất là các nhà cái thì vẫn nghiêng về đội bóng đang giữ kỷ lục 10 lần vô địch Cúp C1/Champions League. Cho tới lúc này có 17 nhà cái ra tỷ lệ cược cho trận chung kết Champions League với khả năng Real vô địch có mức tiền “ăn” thấp hơn so với Atletico. Cụ thể, tỷ lệ Real vô địch chỉ là 8/11 (đặt 11 ăn 8), hoặc 3/4, 4/6, 5/7. Trong khi đó, khả năng Atletico lên ngôi là 11/10 (đặt 10 ăn 11), hoặc 21/20, 23/20, 6/5 và 5/4.

Lịch sử và truyền thống có vai trò trong những tính toán đó. Real Madrid đang hướng tới cú “Undecima” (chức vô địch châu Âu thứ 11), còn Atletico là con số 0 tròn trĩnh và Real luôn vượt qua đối thủ ở đấu trường châu Âu - gần nhất là trận chung kết mùa 2013-2014 và tại tứ kết mùa rồi. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự hơn hẳn về chất lượng đội hình của dải thiên hà Real. Ngoài trường hợp chấn thương của Varane, HLV Zidane sẽ có thể cho ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ bộ 3 BBC mà Gareth Bale đang có phong độ rất cao. Cũng chưa bao giờ trong vài mùa giải trở lại đây, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có được sự ổn định, tổ chức kỷ luật như hiện tại.

Tuy nhiên trong một trận chung kết, trên sân trung lập, tất cả có thể được định đoạt chỉ trong tích tắc. Real mạnh hơn nhưng Atletico lại đầy khó chịu và cực kỳ khó lường.

Bạn có thể xem trực tiếp trận chung kết Champions League tại địa chỉ www.wstelevision.com.

Đông Kha

 

 

 

Tin xem nhiều