Báo Đồng Nai điện tử
En

Chờ Sư tử Anh tươi mới

07:06, 18/06/2018

Cùng với Bỉ, đêm (1 giờ sáng 19-6) ở bảng G tuyển Anh cũng sẽ xuất quân gặp Tunisia. Một Tam sư rất đáng chờ đợi khi HLV Gareth Southgate đã tạo ra một cuộc cách mạng về lực lượng.

Cùng với Bỉ, đêm (1 giờ sáng 19-6) ở bảng G tuyển Anh cũng sẽ xuất quân gặp Tunisia. Một Tam sư rất đáng chờ đợi khi HLV Gareth Southgate đã tạo ra một cuộc cách mạng về lực lượng.

So với World Cup 4 năm trước tại Brasil, hàng loạt tên tuổi của bóng đá xứ sương mù đã rút lui hoặc không còn chỗ đứng: Joe Hart, Baines, Smalling, Phil Jones, Milner, Gerrard, Lampard, Sturridge, Rooney, Lallana...; thay vào đó là là những dòng máu trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Đội hình tuyển Anh tại Nga chỉ có 5 gương mặt trên 28 tuổi, trong đó chỉ 3 tuổi “băm”: Vardy, Cahilll và Asley Young; trong khi có 4 cầu thủ dưới 22, với tiền đạo đá chính Rashford mới 20, thậm chí hậu vệ Arnold chỉ 19 tuổi. Với tuổi 25, Harry Kane cũng là thủ quân trẻ nhất tại VCK World Cup 2018. Đây là những cầu thủ được đào tạo ở những đội trẻ tại các học viện uy tín của Premier League và đã sớm chứng minh được giá trị ở giải đấu cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới.

Cùng với dòng máu trẻ trung, lối chơi của tuyển Anh dưới thời Southgate cũng trở nên hấp dẫn và tràn đầy năng lượng hơn. Họ tấn công đa dạng và có nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối phương hơn, thay cho sự đơn điệu, khô cứng, cũ kỹ.

Sang Việt Nam dự lễ bốc thăm Cúp liên đoàn Anh, Steve McManaman, cựu danh thủ từng khoác áo Liverpool và Real Madrid, kỳ vọng với một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng, đội tuyển Anh sẽ trình diễn một lối chơi cống hiến, đẹp mắt, chứ không hẳn là thành tích.

Chờ xem tiếng gầm thét của Sư tử Anh trước đối thủ châu Phi.

Phương Duy

Tin xem nhiều