Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai dẫn đầu Giải võ thuật cổ truyền các tỉnh miền Đông Nam bộ 2018

10:09, 16/09/2018

Giải võ thuật cổ truyền các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2018 do Sở Văn hóa, thể thao - du lịch phối hợp cùng với Hội võ cổ truyền tỉnh tổ chức đã kết thúc sau 3 ngày tranh tài vào chiều 16-9 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Giải võ thuật cổ truyền các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2018 do Sở Văn hóa, thể thao - du lịch phối hợp cùng với Hội võ cổ truyền tỉnh tổ chức đã kết thúc sau 3 ngày tranh tài vào chiều 16-9 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao - du lịch Nguyễn Xuân Thanh trao cờ hạng nhất toàn đoàn cho Đồng Nai
Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao - du lịch Nguyễn Xuân Thanh trao cờ hạng nhất toàn đoàn cho Đồng Nai

Tham dự với 40 võ sĩ (22 nam, 18 nữ), các võ sĩ chủ nhà thể hiện sự vượt trội ở phần thi hội diễn (thi quyền và đối luyện) khi giành đến 10 HCV, 10 HCB, 4 HCĐ. Trong khi ở các hạng cân đối kháng, các võ sĩ chủ nhà Đồng Nai cũng giành vào chơi 8 trong tổng số 12 trận chung kết. Tuy nhiên, đoàn chủ nhà chỉ có thêm 3 HCV do công cùa các võ sĩ Lâm Thụy Thúy Tuyên (48-52kg nữ), Nguyễn Thanh Khiết (46-50kg nam), Huỳnh Nhật Tân(50-56kg nam).

Võ sĩ Lâm Thụy Thúy Tuyên (giáp đỏ) giành chiến thắng áp đảo trước nữ võ sĩ Bình Phước trong trận chung kết
Võ sĩ Lâm Thụy Thúy Tuyên (giáp đỏ) giành chiến thắng áp đảo trước nữ võ sĩ Bình Phước trong trận chung kết

Với thành tích trên, đoàn chủ nhà Đồng Nai kết thúc giải ở vị trí dẫn đầu toàn đoàn với 13 HCV, 15 HCB, 7 HCĐ. Đoàn Bình Phước xếp hạng nhì với 7 HCV, 10 HCB, 14 HCĐ. Cùng số HCV như Bình Phước nhưng do số HCB ít hơn, đoàn Bình Dương xếp hạng ba (7, 2, 1). 3 đơn vị còn lại lần lượt xếp tiếp theo là Bình Thuận (6, 10, 5), Tây Ninh (6, 1, 12) và Bà Rịa Vũng Tàu (4, 5, 15).

Ban tổ chức trao huy chương cho các võ sĩ nữ đạt thứ hạng cao tại giải (1)
Ban tổ chức trao huy chương cho các võ sĩ nữ đạt thứ hạng cao tại giải (1)

Theo ban tổ chức, giải được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho các VÐV của các đơn vị trong khu vực giao lưu, cọ xát, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, giúp các đơn vị kiểm tra khả năng của các võ sĩ để chuẩn bị lực lượng cho giải đại hội thể thao toàn quốc sẽ diễn ra trong tháng 11.

Các đại biểu, ban tổ chức chụp hình cùng 3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn
Các đại biểu, ban tổ chức chụp hình cùng 3 đơn vị dẫn đầu toàn đoàn

Anh Huy

Tin xem nhiều