Báo Đồng Nai điện tử
En

U.22 Việt Nam cần phải cải thiện nhiều

09:02, 18/02/2019

14 cầu thủ của U.22 Việt Nam ra sân ở trận thắng Philippines là sự pha trộn của phân nửa lứa sinh năm 1997-1998 (6/7 người đá chính) và phân nửa lứa 1999- 2000, đúng với 2 mục tiêu đề ra tại Giải U.22 Đông Nam Á 2019 là tìm nhân sự bổ sung cho tuyển U.22 tham dự SEA Games 30 vào cuối năm nay và tạo nguồn cho SEA Games 2021 trên sân nhà.

14 cầu thủ của U.22 Việt Nam ra sân ở trận thắng Philippines là sự pha trộn của phân nửa lứa sinh năm 1997-1998 (6/7 người đá chính) và phân nửa lứa 1999- 2000, đúng với 2 mục tiêu đề ra tại Giải U.22 Đông Nam Á 2019 là tìm nhân sự bổ sung cho tuyển U.22 tham dự SEA Games 30 vào cuối năm nay và tạo nguồn cho SEA Games 2021 trên sân nhà.

Tuy nhiên, gây ấn tượng duy nhất trong lứa đàn anh là tiền vệ, đội trưởng Trần Thanh Sơn. Đây thực sự là phát hiện mới bất ngờ, bởi trước giải người ta hầu như không hề biết cầu thủ của HAGL cùng tuổi với Quang Hải này. Trong khi đó, góp công trực tiếp vào chiến thắng ngược dòng 2-1 lại là 3 học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn ở tuyển U.19 năm rồi: hậu vệ trái Lê Văn Xuân (Hà Tĩnh, Hà Nội B mùa trước) và 2 tiền đạo vào sân từ ghế dự bị: Danh Trung (Viettel), Minh Bình (HAGL).

Điểm sáng ở trận ra quân là tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ không bị dao động, vẫn tự tin dù bất ngờ bị dẫn bàn, bên cạnh đó là khả năng xử lý kỹ thuật trong không gian hẹp. Tuy nhiên, trước một Philippines rất yếu và non nớt về cả chuyên môn lẫn thể lực, việc phải ngược dòng chật vật đã cho thấy U.22 Việt Nam còn rất nhiều điều phải cải thiện. Đó là tấn công đơn điệu, khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội kém cỏi, hàng phòng ngự hầu như không chịu áp lực nhưng vẫn phạm những sai sót nguy hiểm.

Đối thủ thứ 2 trong trận đấu vào 18 giờ 30 hôm nay 19-2 mạnh và khó chịu hơn nhiều. Timor Leste chơi vây ráp, áp sát, đeo bám quyết liệt, khiến Thái Lan phải lúng túng, vất vả và chỉ thắng tối thiểu nhờ tình huống cố định (trung vệ lên đón phạt góc đánh đầu). 2 cầu thủ nguy hiểm nhất của họ là tiền đạo, đội trưởng Gama (7) và De Lima (8).

Phương Duy (từ Campuchia)

Tin xem nhiều